Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ninh: Khen thưởng HLV, cầu thủ Đội bóng đá nữ TKV tham gia Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia

Trước thành tích của Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia giành vé tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023, vừa qua, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức gặp mặt, khen thưởng HLV và 6 cầu thủ Đội bóng đá nữ Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tham gia Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, cống hiến cho thành tích xuất sắc của cả đội.

Dự buổi gặp mặt, khen thưởng HLV và các cầu thủ Đội bóng đá nữ Than - Khoáng sản Việt Nam các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy TQN, Phó TGĐ Tập đoàn TKV; Ban TTQ Tập đoàn, lãnh đạo Công ty Tuyển than Cửa Ông…

Đội bóng đá nữ TKV có 1 HLV và 6 cầu thủ được triệu tập tham gia Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia thi đấu tại các giải bóng đá quốc tế. Đặc biệt, tại Giải Bóng đá nữ Châu Á năm 2022, Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã giành vé tham dự World Cup 2023. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia được tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn TKV khen thưởng HLV, cầu thủ Đội bóng đá nữ TKV tham gia Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn TKV khen thưởng HLV, cầu thủ Đội bóng đá nữ TKV tham gia Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia

Để đạt được thành tích trên, các HLV, cầu thủ bóng đá Vùng mỏ cùng các thành viên Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực tập luyện, thi đấu hết mình. Không phụ niềm tin và sự kỳ vọng, những ngôi sao bóng đá Vùng mỏ đã tỏa sáng mạnh mẽ ở đấu trường bóng đá nữ châu Á cùng Đội tuyển quốc gia, góp phần đem vinh quang cho Việt Nam và vùng Vùng mỏ Quảng Ninh, 7 thành viên của Đội bóng đá nữ TKV đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Gặp mặt các HLV, cầu thủ Đội bóng đá nữ TKV tham dự Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia vừa lập nên thành tích mang tính lịch sử khi lần đầu tiên giành được quyền tham dự World Cup, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, bày tỏ niềm vui, niềm tự hào và sự trân trọng, ngưỡng mộ trước tinh thần, trình độ, bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ. Nhân dịp này, UBND tỉnh đã quyết định tặng bằng khen cho 7 cá nhân, gồm 1 HLV và 6 cầu thủ thuộc Đội bóng đá nữ TKV có thành tích xuất sắc tham gia thi đấu cùng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đạt thành tích được tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới 2023.

Từ nguồn xã hội hóa, tỉnh Quảng Ninh trao thưởng mỗi cá nhân 50 triệu đồng; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thưởng 100 triệu đồng cho Đội tuyển bóng đá nữ Than - Khoáng sản Việt Nam và 210 triệu đồng cho HLV và 6 cầu thủ, mỗi cá nhân 30 triệu đồng.