Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ninh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Quảng Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tham gia thảo luận, trao đổi trực tiếp với đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tham gia thảo luận, trao đổi trực tiếp với đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị.

Gặp mặt chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm và ghi nhận của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đối với những đóng góp của các doanh nghiệp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngoài ra, đây còn là nơi giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư có điều kiện giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nắm bắt thông tin để định hướng phát triển, mở rộng hợp tác, tăng cường liên kết với nhau trong thời gian tới.

Những năm qua, Quảng Ninh luôn xác định việc đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Cụ thể hóa định hướng này, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký cho biết: Với hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, tỉnh Quảng Ninh có nhiều lợi thế để thu hút được những nguồn nhân lực dịch chuyển từ khắp các vùng. Bên cạnh đó, tỉnh đang nhanh chóng thúc đẩy các quy hoạch điều chỉnh của các khu kinh tế, khu đô thị... đảm bảo quy hoạch không cản trở sự phát triển của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Ninh kiên quyết không đánh đổi môi trường, an ninh trật tự, văn hóa… chạy theo mục tiêu kinh tế.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Trong 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh Quảng Ninh có 1.909 doanh nghiệp, 35 HTX thành lập mới; cấp mới và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 186 triệu USD. Các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh đã đóng góp ngân sách nhà nước trên 25.000 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021, qua đó góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

“Tỉnh Quảng Ninh đang thúc đẩy việc cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho các doanh nghiệp đang hoạt động và thu hút các doanh nghiệp mới. Rất mong các doanh nghiệp sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh”, ông Ký khẳng định.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến, vướng mắc của doanh nghiệp tập trung vào một số lĩnh vực như: Chế biến, chế tạo, công nghiệp, xuất nhập khẩu, du lịch… đã được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ghi nhận và giải đáp trực tiếp.