Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ninh: Nhiều chính sách riêng đặc thù đối với người cao tuổi

Nhờ thực hiện tốt các chính sách dành cho NCT, vị thế của NCT ở Quảng Ninh ngày càng được phát huy. Những đóng góp thiết thực, hiệu quả của đông đảo NCT trong tỉnh đã góp phần ổn định chính trị, an sinh xã hội các khu dân cư, nhất là vùng biên giới, hải đảo.

Tính đến 30/10/2020, toàn tỉnh có 160.214 NCT, chiếm 12,03% tổng dân số toàn tỉnh, trong đó có 9.304 NCT đang hưởng trợ cấp người có công với cách mạng; 64.369 NCT hưởng lương hưu; 22.221 NCT hưởng trợ cấp mất sức lao động, tử tuất; các quyết định: trợ cấp 613, trợ cấp 91, trợ cấp TNLĐ, BNN và có 22.759 NCT đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng theo quy định tại Luật Người cao tuổi, Luật người khuyết tật và Nghị quyết 229/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe, tuổi thọ cho NCT đã được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và các tổ chức hội của tỉnh. Hiện toàn tỉnh có 143.135 NCT được cấp thẻ BHYT và 17.079 NCT phải tự mua hoặc được hỗ trợ mua thẻ BHYT; có 109.828 NCT được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, trong đó nhóm người bị bệnh mãn tính tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, người mắc bệnh lao, tâm thần… NCT được khám sức khỏe định kỳ, ít nhất 1 lần/năm là 84.188 người, số người được phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe là 106.744 người với tổng kinh phí trên 2,5 tỷ đồng.

Trong năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện cấp 8.245 thẻ BHYT cho các đối tượng NCT (từ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi); cấp 25.620 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội và 1.899 thẻ BHYT cho đối tượng là NCT hưởng chế độ tử tuất hằng tháng.

Quảng Ninh: Nhiều chính sách riêng đặc thù đối với người cao tuổi - Ảnh 1.

Khám sức khỏe cho NCT tại Quảng Ninh

Quảng Ninh cũng đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho NCT. Cụ thể, đảm bảo 100% đối tượng thuộc diện thụ hưởng của chính sách đều được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định. Thực hiện mức trợ cấp xã hội cho NCT tại cộng đồng từ đủ 80 tuổi trở lên không hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH là 350.000 đồng/tháng; quy định chế độ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội mức 6 triệu đồng (mức Chính phủ quy định là 5,4 triệu đồng).

Toàn tỉnh có 14.614 NCT từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hiện đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Luật NCT và 4.070 người từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không có lương hưu, trợ cấp BHXH, đang được hưởng trợ cấp xã hội theo chính sách của tỉnh; 4.251người cao tuổi hưởng trợ cấp người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng. Các đối tượng được hưởng chính sách đều được cấp thẻ BHYT để khám, chữa bệnh đầy đủ. Trung tâm BTXH tỉnh cũng đang thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng 44 NCT và 29 NCT theo đề án thí điểm nuôi dưỡng tự nguyện tại Trung tâm BTXH tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài việc thực hiện tốt các chính sách quy định của Trung ương đối với NCT, tỉnh Quảng Ninh ban hành chính sách riêng, đặc thù về chính sách bảo trợ xã hội đối với NCT cụ thể:

Thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không có lương hưu, trợ cấp BHXH. Đến tháng 11/2020, đã có 2.055 người được hưởng trợ cấp với kinh phí trên 3 tỷ đồng;

Hỗ trợ mai táng phí khi chết đối với người từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH, đang hưởng trợ cấp xã hội; người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng do BHXH chi trả. Đến tháng 10/2020, đã hỗ trợ chi trả cho 73 trường hợp với kinh phí là 438.000.000 đồng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, Hội NCT các địa phương và cơ sở đã vận động nguồn lực để hỗ trợ thăm, tặng quà cho 2.570 NCT có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 1.048 triệu đồng, mức từ 300 - 600 nghìn đồng, với số tiền 1.048 triệu đồng. Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã tham mưu lãnh đạo Trung ương Hội và lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà 30 gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu là NCT trên địa bàn thành phố Uông Bí, thị xã Đông Triều và huyện Vân Đồn;

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể trên địa bàn tích tổ chức trang trọng lễ chúc thọ, mừng thọ NCT tại địa phương, thực hiện chi trả trợ cấp đầy đủ cho NCT. Ngày Thương binh - Liệt sĩ, UBND các địa phương đã tổ chức thăm và tặng 1.785 suất quà cho các gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cấp Hội triển khai thành lập Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT từ cơ sở, đến nay đã có 177/177 cơ sở thành lập Quỹ (đạt 100%),

Ngoài việc đảm bảo đời sống vật chất cho NCT, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao của NCT trong nhiều năm liên tục được Quảng Ninh duy trì thường xuyên, đều khắp từ cơ sở đến tỉnh nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và về tinh thần cho NCT. Đến nay 100% xã, phường đã xây dựng được Quỹ toàn dân chăm sóc NCT. Toàn tỉnh hiện có 1.855 câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, thu hút 92.500 NCT tham gia, đạt tỷ lệ 100% cơ sở có câu lạc bộ. Đồng thời, công tác tổ chức lễ mừng thọ các cấp được địa phương quan tâm, tổ chức chu đáo, long trọng vào các dịp Tết Nguyên đán, ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 hoặc ngày sinh nhật của NCT.