Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ninh: Phát tờ khai y tế cho các lái xe nhằm giảm thiểu ùn tắc

(Dân sinh) - Chốt kiểm dịch Covid-19 đã phát tờ khai y tế cho lái xe tự khai. Việc này đã rút ngắn thời gian khai báo và giảm tình trạng ùn tắc hàng km tại chốt kiểm dịch đầu vào tỉnh Quảng Ninh.

Sáng 9/4, tại chốt kiểm dịch Covid-19, cầu Vàng Chua, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã thông thoáng hơn do các lái xe đã được nhận các bản khai y tế và tự khai nhằm giảm thiểu ùn tắc.

Anh Nguyễn Văn H., tài xế xe tải đến từ Hà Nội cho biết, xe của anh đến địa phận tỉnh Quảng Ninh thì gặp tình trạng ùn ứ nhưng không kéo dài như ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đó, anh được cán bộ của chốt kiểm dịch Covid-19 giải thích rõ về việc phải kê khai y tế bắt buộc và đưa tờ khai y tế để anh khai trước nhằm giảm thời gian ùn tắc, thuận lợi hơn tại các chốt khai báo khi vào Quảng Ninh.

Phát tờ khai y tế cho các phương tiện nhằm giảm thiểu ùn tắc khi vào Quảng Ninh - Ảnh 1.

Hình ảnh lái xe tự khai y tế trước khi qua chốt kiểm tra tại quốc lộ 18, TX Đông Triều, Quảng Ninh.

"Nghe phương tiện truyền thông nói về tình trạng ùn ứ ngày 8/4 tại đây, tôi cũng lo lắng vì sẽ phải mất nhiều thời gian để khai báo y tế. Nhưng hôm nay, các cán bộ chốt đã đưa tờ khai cho chúng tôi khai trước nhằm giảm thời gian và tránh ùn ứ kéo dài. Mặc dù việc di chuyển bị chậm lại nhưng vì việc kiểm soát sức khỏe của người dân để phòng, chống dịch bệnh là cần thiết và cần được ủng hộ", anh H cho biết. Trước khi chở hàng về Quảng Ninh, anh đã nghiên cứu kỹ các quy định của chính quyền địa phương này trong thời diểm dịch cúm nên đã mang đầy đủ các giấy tờ chứng minh nguồn hàng, hợp đồng vận chuyển nơi đi và đến, thậm chí có cả giấy giới thiệu của công ty để thuận tiện đi lại.

Rất nhiều tài xế hoàn toàn ủng hộ việc tự khai y tế vì vừa giúp giảm thời gian cho các lái xe phải ngồi khai khi đến lượt mà còn giảm tình trạng ùn tắc tại đây.

Một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại chốt cho biết: "Ngay sau khi xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài hôm qua, từ sáng nay, lãnh đạo TX Đông Triều đã đưa ra phương án để các lái xe tự khai y tế trước; qua chốt đo thân nhiệt và kiểm tra lại quá trình khai và quá trình di chuyển; nếu không có gì bất ổn thì sẽ cho đi. Như vậy sẽ giảm tải được rất nhiều thời gian và giảm tình trạng ùn tắc tại đây".

Phát tờ khai y tế cho các phương tiện nhằm giảm thiểu ùn tắc khi vào Quảng Ninh - Ảnh 2.

Phát tờ khai y tế cho các phương tiện nhằm giảm thiểu ùn tắc khi vào Quảng Ninh - Ảnh 3.

Ngày 8/4, ngày đầu tiên thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả phương tiện vào tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo đến gần 5km, từ Quảng Ninh sang đến địa phận TP. Chí Linh.

Tại Quảng Ninh, các chốt được gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương, triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát 100% người, phương tiện ra/vào Quảng Ninh. Qua đó, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại, tích cực giải thích, thuyết phục và làm rõ mục đích vào Quảng Ninh. Đồng thời, yêu cầu chỉ được vào tỉnh trong trường hợp thực sự cần thiết, còn lại đều yêu cầu quay đầu.

Các trường hợp người dân vẫn tiếp tục có nhu cầu vào Quảng Ninh, lực lượng chức năng đều triển khai kiểm soát, khai báo y tế và các biện pháp kiểm tra theo đúng quy định, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. Thậm chí, nếu trường hợp không đủ điều kiện vào địa phận tỉnh sẽ phải buộc đưa đi cách ly tập trung 14 ngày và chi phí sẽ do người cách ly tự trả.