Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ninh sơ kết Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Được triển khai từ năm 2017, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập được 165 Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút trên 9.000 thành viên với số quỹ trên 3,7 tỉ đồng. Các CLB hoạt động hiệu quả đã góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống vật chất cũng như tinh thần của người cao tuổi, nhất là đối với nhóm người cao tuổi yếu thế, dễ bị tổn thương.

Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến hiện tại, Quảng Ninh có 180.994 người cao tuổi, chiếm 13,46% dân số toàn tỉnh và có 140.790 người cao tuổi là hội viên Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Ninh, đạt tỷ lệ gần 80%. Những năm qua, công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi luôn được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm. Toàn tỉnh hiện có 126.296 người cao tuổi được hưởng chính sách trợ cấp hằng tháng; công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi được tỉnh thực hiện một cách đồng bộ.

Ngày 4/11 vừa qua, tại TP Hạ Long, Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức sơ kết Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn năm 2020-2025. Tham dự có khoảng 80 đại biểu thuộc 31 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn năm 2020-2025.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn năm 2020-2025.

Được triển khai từ năm 2017, Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Ninh đã thành lập được 165 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút trên 9.000 thành viên với số quỹ trên 3,7 tỉ đồng. Sau khi thành lập, các CLB đã chủ động phối hợp với trạm y tế các xã, phường, thị xã tổ chức truyền thông về chăm sóc sức khỏe, khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi; duy trì tập thể dục dưỡng sinh, khuyến khích các thành viên tham gia các CLB bóng bàn, bóng chuyền hơi… để nâng cao sức khỏe.

Ban chủ nhiệm các CLB đã hướng dẫn các thành viên vay vốn, kinh doanh phát triển kinh tế; đầu tư mua trang, thiết bị chăm sóc sức khỏe các thành viên; tổ chức chăm sóc sức khỏe tại nhà; tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng; bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên; đồng thời không ngừng nâng cao nhận thức, kiến thức, chăm sóc đời sống tinh thần, văn hóa, văn nghệ của hội viên… Đặc biệt, vào dịp lễ, Tết, các CLB sẽ tổ chức các trò chơi dân gian, luyện tập văn nghệ để giao lưu và biểu diễn.

Ngoài ra, các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đã thành lập đội tình nguyện viên để tổ chức thăm hỏi, động viên hội viên khi ốm đau, bệnh tật. Hàng tháng, các thành viên CLB hỗ trợ ít nhất 1 hội viên gặp khó khăn như giúp ngày công, ủng hộ tiền, hiện vật. Hội Người cao tuổi các xã, phường cũng phối hợp tổ chức truyền thông kiến thức về Luật Người cao tuổi, các chế độ, chính sách liên quan đến người cao tuổi; đồng thời tổ chức rà soát việc thực hiện chính sách cho người cao tuổi; phương pháp nâng cao thu nhập...

Lễ ra mắt CLB liên thế hệ tự giúp nhau thôn 5, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên.

Lễ ra mắt CLB liên thế hệ tự giúp nhau thôn 5, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên.

Trong năm 2023, Hội Người cao tuổi các cấp sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn. Đồng thời, tham mưu đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ kinh phí để thực hiện kế hoạch thành lập và tập huấn nghiệp vụ, phối hợp các sở, ngành hỗ trợ kinh phí ban đầu cho các CLB mới thành lập; tổ chức các hoạt động kiểm tra, hướng dẫn sơ kết các giai đoạn, có biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại…

Thực hiện Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng Mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 18/11/2020 đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 191 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, đạt 100% số xã, phường, thị trấn có CLB; tất cả các CLB đều có vốn quỹ tăng thu nhập, mức tối thiểu ban đầu 20 triệu đồng và phấn đấu 50% số thành viên được vay vốn tăng thu nhập.