Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Ninh: Tàu du lịch bị đình chỉ hoạt động 3 tháng vì “chặt chém” du khách

Tàu du lịch Hải Anh 10 đã bị chính quyền TP Hạ Long (Quảng Ninh) đình chỉ hoạt động 90 ngày vì "chặt chém" du khách.

TP.Hạ Long vừa xử phạt 4 triệu đồng đối với chủ khách sạn OYO Hải Anh VIP vì hoạt động mà không thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước. Đồng thời, đề nghị dừng cấp phép rời cảng/bến đối với tàu du lịch Hải Anh 10 trong 3 tháng, kể từ ngày 9/6.

Quảng Ninh: Tàu du lịch “chặt chém” du khách bị đình chỉ hoạt động 3 tháng - Ảnh 1.

Tàu du lịch Hải Anh bị đình chỉ hoạt động 3 tháng kể từ ngày 9/6.

Ông Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long cho biết, thành phố kiên quyết xử lý và chấn chỉnh các hành vi kinh doanh chộp giật, "chặt chém" của các đơn vị làm ảnh hưởng tới hành vi du lịch của Hạ Long.

"Thành phố Hạ Long đã gửi văn bản đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh từ chối cấp phép rời cảng, bến đối với tàu du lịch Hải Anh 10 QN-6018 trong thời gian 90 ngày kể từ ngày 9/6", ông Sơn cho hay.

Trước đó, UBND TP.Hạ Long nhận được phản ánh của du khách có tài khoản facebook "Linh Mai" về việc khách sạn OYO Hải Anh VIP (phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long) tự ý hủy phòng không thông báo cho khách và tàu du lịch Hải Anh 10 có dấu hiệu tăng giá vé tham quan và tự ý cắt ngắn hành trình thăm vịnh Hạ Long.

Cụ thể, theo phản ánh của tài khoản "Linh Mai", ngày 19/5/2020, gia đình của chủ tài khoản này đặt 2 phòng của khách sạn OYO Hải Anh VIP từ 29 đến 31/5. Tuy nhiên, ngày 29/5, trước giờ khởi hành đi Hạ Long, điện lại cho khách sạn thì mới biết phòng đã bị hủy. Không những vậy, trong quá trình giải quyết phòng ở cho du khách, các bên đùn đẩy lẫn nhau, thậm chí trốn tránh.

Trong khi đó, sáng 30/5, nhóm du khách này lên tàu Hải Anh 10 đi thăm vịnh Hạ Long nhưng với giá quá cao và hành trình bị cắt ngắn khoảng 1 tiếng (lịch trình là 3 tiếng).

Sau khi thông tin được đưa trên mạng, chủ khách sạn, chủ tàu đã điện thoại cho du khách và 2 bên thống nhất tự giải quyết nội bộ; du khách đồng ý gỡ thông tin phản ánh trên facebook. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND TP.Hạ Long cho biết, vẫn quyết điều tra, xác minh vụ việc để bảo vệ du khách và hình ảnh du lịch Hạ Long.