Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Trị: 4/7 người dân mất tích tại xã Hướng Việt đã trở về an toàn

Tính đến chiều 21/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn 4 người mất tích trong đợt mưa lũ nghiêm trọng vừa qua. Trong khi đó, số người tử vong đã tăng lên con số 50.

Quảng Trị: 4/7 người dân mất tích tại xã Hướng Việt đã trở về an toàn - Ảnh 1.

Sạt lở đất tại huyện miền núi Hướng Hoá, Quảng Trị. Nguồn: NVT

Chiều 21/10, theo số liệu báo cáo của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị, 4/7 người dân xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá được thông báo mất tích ngày 17/10 đã trở về an toàn, 3 trường hợp còn lại vẫn chưa liên lạc được.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 17/10, UBND xã Hướng Việt nhận được tin báo 7 người dân ở thôn Ka Tiêng và Tà Rùng mất tích trong khi đi làm rẫy, không may bị lũ cuốn trôi. Ngay lập tức, một đội cứu hộ cứu nạn (gồm 7 người) của xã này đã lên đường đi tìm người dân. Tại thời điểm đó, do mưa lớn kéo dài kết hợp lũ quét làm sạt lở đồi núi; đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (tuyến đường duy nhất nối xã Hướng Việt với trung tâm huyện Hướng Hoá) bị sạt lở nhiều điểm gây chia cắt, cô lập hoàn toàn 2 xã Hướng Việt và Hướng Lập với bên ngoài, riêng xã Hướng Việt không liên lạc được.

Trên đường đi tìm người dân mất tích, khoảng 18h cùng ngày, khi đến Km193 tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thì khu vực này xảy ra sạt lở.

Vụ sạt lở khiến 1 Phó bí thư tăng cường và Chủ tịch UBND xã Hướng Việt bị thương nặng; Thượng uý, Công an viên huyện Hướng Hóa tăng cường cho xã Hướng Việt, tử vong do bị đất đá sạt lở, vùi lấp; 4 người còn lại trở về an toàn.

Trước tình hình diễn biến mưa lũ phức tạp, ngày 17/10/2020 UBND tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Bộ Tư lênh Quân khu 4 hỗ trợ lực lượng, phương tiện thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn; đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ trực thăng thực hiện sơ tán dân ở những khu vực nguy hiểm, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn xã Hướng Việt.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến nay vẫn còn 1 trường hợp mất tích trên biển chưa được tìm thấy. Đó là trường hợp của ông Lê Quốc Cường, thuyền viên Tàu Vietship TK 12 mất tích trên biển khi tàu bị chìm ngày 8/10 tại khu vực cảng biển Cửa Việt (huyện Gio Linh).

Cũng theo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị, đến cuối giờ chiều ngày 21/10, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 50 trường hợp tử vong do mưa lũ, sạt lở đất, tai nạn trên biển và do các nguyên nhân khác.

Mưa lũ cũng đã là ngập lụt sâu trên diện rộng ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện đảo Cồn Cỏ) thuộc Quảng Trị. Từ đêm 7/10 đến ngày 14/10, có 82/124 xã, phường, thị trấn bị ngập lụt, chia cắt với 42.734 hộ/130.701 người. Từ ngày 16-20/10, Quảng Trị có 98/124 xã, phường, thị trấn bị ngập lụt, chia cắt với 61.393 hộ/193.972 người bị ngập lụt. Tỉnh đã triển khai sơ tán 15.372 hộ/49.757người dân tránh lũ, sạt lở đất đến các địa điểm an toàn.

Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ vừa qua, trong đó tập trung tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại; có chế độ, chính sách hỗ trợ gia đình các cán bộ, chiến sỹ bị tử nạn khi làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo các lực lượng, các đon vị, địa phương khẩn trương cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị thiếu đói, hộ còn bị cô lập, chia cắt, nhất là các hộ bị mất nhà cửa, hộ nghèo, người già neo đơn, gia đình chính sách; tiếp tục triển khai quyết liệt việc thông các tuyến đường bị chia cắt, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu,…