Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Trị bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016- 2021 diễn ra vào sáng 9/6/2020, các đại biểu tham dự đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh này.

Quảng Trị bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Hưng được HĐND tỉnh Quảng Trị bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Theo đó, tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị đã giới thiệu ông Võ Văn Hưng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ để các đại biểu bỏ phiếu bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kết quả, ông Hưng được HĐND tỉnh Quảng Trị bầu giữ chức danh nói trên với 43 phiếu đồng ý trong tổng số 48 phiếu bầu, tỷ lệ 89,5%.

Ông Võ Văn Hưng, sinh năm 1972, quê quán tại xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: tiến sĩ Lâm nghiệp. Ông Võ Văn Hưng từng là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị; Bí thư Thành ủy Đông Hà nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại Hội nghị lần thứ 30, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVI, diễn ra chiều 8/6/2020, ông Võ Văn Hưng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2015-2020, với số phiếu thuận 26/44.

Kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị sẽ được Thường trực HĐND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Trị cũng tiến hành bầu ông Lê Đức Tiến, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 theo tờ trình của ông Võ Văn Hưng. Ông Tiến đạt kết quả phiếu bầu 47/48 phiếu đồng thuận, tỷ lệ 97,9%.

Như vậy, sau 4 tháng khuyết chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau khi ông Nguyễn Quân Chính nghỉ hưu, tỉnh Quảng Trị đã bầu bổ sung một Phó Chủ tịch mới. Cũng trong khoảng thời gian đó, ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã được phân công nhiệm vụ Chủ tịch khi ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 nghỉ hưu theo chế độ.

Với kết quả bầu cử tại kỳ họp thứ 15, ngày 9/6 và đợi cấp trên phê duyệt, tỉnh Quảng Trị cơ bản đã kiện toàn xong nhân sự chủ chốt tại UBND tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Trị cũng tiến hành thông qua một số nghị quyết, tờ trình quan trọng về chủ trương đầu tư dự án, mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị,…