Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Trị chủ động, tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đồng thời, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn.

Quảng Trị chủ động, tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết.

Quảng Trị chủ động, tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động, tăng cường cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao, nhất là tại các cơ sở dịch vụ, thương mại; tổ chức lực lượng phòng, chống dịch, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Quán triệt và thực hiện hiệu quả phương châm “chống dịch để sản xuất, sản xuất để chống dịch”, bảo đảm vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục và phát triển sản xuất.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, tăng cường giám sát, phát hiện tác nhân và nguồn gây bệnh để xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế bố trí đội ngũ y, bác sĩ trực cấp cứu 24/24, bảo đảm tốt việc sơ cứu, cấp cứu trong các ngày Tết.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện chu đáo, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quán triệt phương châm “không để ai ở lại phía sau”, tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cho các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công; người già neo đơn, người không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, các gia đình nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới và đối tượng chính sách khác. Nỗ lực phấn đấu để bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết…

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng xuân, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương và diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19.

Sở Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường, nắm bắt tình hình giá cả thị trường; chủ động chuẩn bị các nguồn hàng để hạn chế tăng giá bất hợp lý, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá cục bộ. Phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai các chương trình bình ổn thị trường, các hoạt động kết nối cung cầu, các hoạt động xúc tiến thương mại phục vụ nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết.

Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh, buôn bán hàng hóa, đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; các mặt hàng thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng…