Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Trị: Ghi nhận ca bệnh bạch hầu đầu tiên

Tại địa bàn xã Vĩnh Hà (Vĩnh Linh, Quảng Trị) có một trẻ em dương tính với bệnh bạch hầu.

Ghi nhận ca bệnh Bạch hầu đầu tiên tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Chiều 21/7 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh bạch hầu. Cụ thể, bệnh nhân là cháu H.T.T.M., học sinh lớp 3, trú tại xã Vĩnh Hà (Vĩnh Linh).

Theo điều tra dịch tễ của CDC Quảng Trị, bệnh nhân khởi phát bệnh 6 ngày trước khi nhập viện với các triệu chứng, sốt, tiêu chảy, ho. Bệnh nhân đến khám tại phòng khám tư. Đến ngày 15/7, nhận thấy tình trạng bệnh nhân không đỡ, người nhà đã đưa cháu M. vào khám tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh.

Ghi nhận tại thời điểm nhập viện vào ngày ngày 16/7 bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, đau rát họng, họng có nhiều giả mạc màu trắng, dính ở hai hốc Amidan. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã lấy mẫu và gửi vào Viện Pasteur Nha xét nghiệm. Đến ngày 20/7, kết quả xét nghiệm từ mẫu của bệnh nhân M. là dương tính với bạch hầu.

Cũng theo CDC Quảng Trị, bệnh nhân H.T.T.M. đã được tiêm đầy đủ 3 liều vaccine Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván. Trong vòng một tháng trước khi khởi bệnh, bệnh nhân không rời khỏi địa phương. Gia đình không có người mắc bệnh tương tự, khu vực nơi bệnh nhân sinh sống không có trường hợp nào mắc mệnh này.

Thông tin từ phía gia đình, khoảng 20 ngày trước khi cháu M. khởi bệnh, mẹ của bệnh nhân có đi đến địa bàn Cây Bông, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Địa phương này chưa ghi nhận có trường hợp nào nhiễm bệnh bạch hầu.

Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại Khoa Nhi Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh; ghi nhận không còn sốt, ho nhẹ, họng có giả mạc. Bênh nhân đang điều trị kháng sinh cephadin.

Theo dự đoán của CDC tỉnh Quảng Trị, ca bệnh này tiếp xúc với nhiều người nên có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Cùng với phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số địa phương nơi bệnh nhân đang sống thì phần lớn người dân làm việc và sinh hoạt cùng nhau. Vì thế cần có các biện pháp khẩn trương để vệ sinh phòng bệnh, hạn chế nên có nguy cơ lây nhiễm.

Hiện nay, ngành y tế và chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị, đã và đang triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu. Theo đó, lực lượng chức năng tổ chức điều tra ca bệnh, thu thập thông tin bệnh nhân; cách ly, điều trị bệnh nhân tại Khoa Nhi thuộc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh. Tiến hành tổ chức điều tra dịch tễ tại cộng đồng; lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân; lấy mẫu bệnh phẩm và theo dõi tình trạng sức khỏe những người tiếp xúc gần với bệnh nhân cũng như tiến hành khử khuẩn vệ sinh môi trường, giám sát chặt chẽ phát hiện ca nghi nhiễm trong cộng đồng.

Gần 30 người được xác định có tiếp xúc gần với bệnh nhân M. đang được theo dõi và lấy mẫu bệnh phẩm kiểm tra.