Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Trị khởi công xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ

Vừa qua, tại xã Hải Hưng (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) đã diễn ra lễ khởi công xây dựng công trình Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ thôn Lam Thủy.

Lễ khởi công xây dựng nhà văn hoá cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại Hải Hưng, Hải Lăng, Quảng Trị. Ảnh: HH

Lễ khởi công xây dựng nhà văn hoá cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại Hải Hưng, Hải Lăng, Quảng Trị. Ảnh: HH

Công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh, trú bão lũ thôn Lam Thủy được thiết kế 2 tầng, với nhiều phòng chức năng cùng các trang thiết bị đồng bộ. Công trình được thiết kế hài hoà, có cảnh quan sân vườn thông thoáng. Công trình có tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng, do Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tài trợ.

Công trình hoàn thành sẽ giúp người dân thôn Lam thủy và bà con ở các vùng lân cận có điểm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và rèn luyện sức khỏe, vừa là điểm tránh trú khi thiên tai lụt bão xảy ra, góp phần cùng với địa phương hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, quan tâm, hỗ trợ của BIDV trong thời gian qua, đặc biệt trong việc hỗ trợ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai.... đặc biệt, trong đợt này BIDV đã hỗ trợ xây dựng 3 nhà cộng đồng tránh lũ ở các huyện: Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ, đây là những công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần giúp địa phương có thêm cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống bão lũ kết hợp với sinh hoạt giáo dục cộng đồng trên địa bàn. 

Tỉnh Quảng Trị sẽ chỉ đạo UBND các địa phương liên quan triển khai công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Ông Hoàng Nam mong muốn, thời gian tới, bên cạnh thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh, BIDV tiếp tục đồng hành, giúp đỡ địa phương thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giảm nghèo, an sinh xã hội.

Dịp này, BIDV trao tặng 400 suất quà Tết trị giá 200 triệu đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Hải Lăng nhằm giúp các gia đình có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm, trọn vẹn hơn và nỗ lực vươn lên trong năm mới.