Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Trị: Nhiều hoạt động tại Lễ hội Thống nhất non sông và Khai trương mùa du lịch năm 2023

(Dân sinh) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch về tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông và Khai trương mùa du lịch Quảng Trị năm 2023.

Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Lễ hội Thống nhất non sông và Khai trương mùa du lịch Quảng Trị năm 2023 là hoạt động chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); 51 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2023); là hoạt động thiết thực nhằm kích cầu, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Trị, Lễ hội Thống nhất non sông sẽ gồm các hoạt động: Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông và Phát động Cuộc thi sáng tác biểu tượng “Ước nguyện Hoà bình” Quảng Trị, lần thứ II năm 2023 diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 30/4/2023 tại Kỳ đài phía Bắc - Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; giải Đua thuyền truyền thống “Thống nhất non sông”  vào lúc 8 giờ ngày 30/4/2023; tổ chức dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn; Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9; Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Cùng với đó, các hoạt động khai trương mùa du lịch Quảng Trị năm 2023 cũng sẽ diễn ra với Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam năm 2023 tại tỉnh Quảng Trị, từ ngày 28 - 30/4/2023 tại Khu Dịch vụ du lịch Cửa Việt; tổ chức trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh từ ngày 29/4 - 1/5/2023; tổ chức các hoạt động Phố đêm Đông Hà tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh từ 19 giờ đến 24 giờ vào tối thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 1/4/2023, cùng với đó là chiến dịch làm sạch bãi biển tại các huyện ven biển (Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Đảo Cồn Cỏ).

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các hoạt động phải đảm bảo trang trọng, sinh động, đa dạng, hấp dẫn, an toàn, thân thiện, tiết kiệm và tạo được hiệu quả xã hội cao, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách. Đồng thời, vận động được sự hỗ trợ, tài trợ, tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, đặc biệt phải đảm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định.