Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Trị phấn đấu 95% số vụ án mua bán người hằng năm được giải quyết và truy tố

Tỉnh Quảng Trị bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm mua bán người được tiếp nhận, phân loại; 95% số vụ án mua bán người hằng năm được giải quyết và truy tố…

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Quảng Trị (Ban Chỉ đạo 138) vừa ban hành Kế hoạch về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, toàn dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán người. Đồng thời, phát huy vai trò “nêu gương”, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.

Theo đó, năm 2023, tỉnh Quảng Trị phấn đấu bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan tội phạm mua bán người được tiếp nhận, phân loại; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án mua bán người đạt trên 90% tổng số án khởi tố; 95% số vụ án mua bán người hằng năm được giải quyết và truy tố; 90% số vụ án mua bán người được giải quyết, xét xử.

Tỉnh cũng sẽ triển khai một số nhiệm vụ về công tác tham mưu, chỉ đạo; truyền thông, phòng ngừa tội phạm mua bán người; đấu tranh, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người và tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống mua bán người, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 30/9/2023…