Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022, giai đoạn 2 gồm: Các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ và hướng đến Lễ hội vì hòa bình.

Theo Kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 sẽ được đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, trong đó cao điểm là từ ngày 15/6 đến ngày 30/7; nội dung tuyên truyền tập trung phản ánh những kết quả đạt được trong công tác thực hiện các chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; những tấm gương điển hình là thương, bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trong học tập, công tác, lao động sản xuất, đi đầu trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Cùng với đó, Quảng Trị sẽ tổ chức các hoạt động: Tổng kết cuộc thi viết với chủ đề “Người có công tiêu biểu, công tác đền ơn đáp nghĩa”; Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu và tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Huân chương Độc lập; Lễ viếng các Anh hùng liệt sỹ; Lễ thắp nến tri ân tại 72 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn toàn tỉnh và Đài tưởng niệm Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị; xây dựng 253 Căn nhà tình nghĩa do Bộ Quốc phòng và Liên đoàn lao động tỉnh phát động và trao tặng; thăm, tặng quà cho người có công.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương các anh hùng Liệt sỹ nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương các anh hùng Liệt sỹ nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ

UBND tỉnh cũng sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Màu hoa đỏ” lần thứ XV, diễn ra vào lúc 20h00, ngày 23/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn; phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Liên hoan Thanh niên - Sinh viên Việt Nam, diễn ra từ ngày 24 - 26/7, tại Bến thả hoa bờ Bắc sông Thạch Hãn và chương trình nghệ thuật “Khát vọng hòa bình” diễn ra từ 20h00, ngày 27/7, tại thị xã Quảng Trị. Trong đó, 02 chương trình, sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Bên cạnh đó, Quảng Trị cũng đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực, thông qua việc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, chương trình “Hoa dâng mộ liệt sỹ”…, để góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạnh và chăm sóc, cải tạo, nâng cấp, làm đẹp các công trình ghi công liệt sỹ và mộ liệt sỹ.

UBND tỉnh giao các sở, ngành, cơ quan liên quan chủ động, tích cực triển khai kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả. Các địa phương xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi với người có công; tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ (nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm liệt sỹ, nhà bia ghi tên liệt sỹ); huy động nguồn lực và có giải pháp hiệu quả, thiết thực hỗ trợ gia đình người có công cải thiện đời sống, nhất là về nhà ở; đồng thời, căn cứ điều kiện cụ thể, tổ chức các hoạt động tri ân người có công với cách mạng và gia đình liệt sỹ phù hợp; tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng tại địa phương.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương tăng cường chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với người có công; ngăn ngừa và xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực./.