Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Trị: Triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người lao động

(Dân sinh) - Sau hai đợt dịch Covid-19, người lao động không có việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tăng cao. Số người thất nghiệp làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng gần 150% so với cùng kỳ năm trước. Trước tình hình này, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ để lao động thất nghiệp sớm trở lại thị trường lao động.

Từ đầu năm đến nay, số lượng người lao động trong các doanh nghiệp mất việc làm ở Quảng Trị tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tính đến 31/8/2020, Quảng Trị đã có hơn 3.000 người lao động đến làm thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng gần 150% so với cùng kỳ năm 2019.

Thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan cùng với UBND cấp xã huyện, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách về việc làm; giao nhiệm vụ cụ thể tới Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Trị thường xuyên phối hợp cùng hệ thống các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai đa dạng các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm. Việc tổ chức định kỳ các phiên giao dịch hàng tháng tại Trung tâm thực sự đã mang lại những kết quả tích cực, giải quyết được rất nhiều việc làm mới cho người lao động. Bên cạnh đó, các phiên giao dịch việc làm lưu động cũng được Trung tâm phối hợp với các địa phương triển khai một cách sâu rộng và hiệu quả. Thông qua các phiên giao dịch, các thông tin về thị trường lao động, chính sách pháp luật liên quan tới lĩnh vực việc làm ngày càng tiếp cận gần hơn tới người lao động.

Theo số liệu từ Sở LĐ-TB&XH Quảng Trị, 7 tháng đầu năm 2020, tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 6.059 lao động, trong đó 3.100 lao động làm việc tại địa bàn tỉnh, 2.150 lao động làm việc ngoài tỉnh, việc làm ngoài nước 809 lao động. Công tác xuất khẩu lao động cũng đạt 58% kế hoạch năm, với 696 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn. Các thị trường xuất khẩu lao động chủ yếu là Đài Loan (120 lao động), Hàn Quốc (52 lao động), Nhật Bản (522 lao động).

Quảng Trị: Triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người lao động - Ảnh 1.

Chú trọng đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp sẽ giúp người lao động tìm được việc làm mới

Trong tháng 7/2020, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tổng số đối tượng được phê duyệt là 8.005 lao động, hộ kinh doanh; hỗ trợ 13.189 lượt hộ nghèo và hộ chính sách khác vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, với tổng số tiền 583 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giải quyết việc làm cho người lao động tại Quảng Trị cũng gặp phải một số khó khăn nhất định. Cụ thể, thông tin tuyên truyền các chính sách về việc làm, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động chưa được phổ cập thường xuyên ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Bản thân người lao động đôi khi chưa quan tâm tham gia các buổi tư vấn, dẫn đến việc thiếu thông tin về thị trường lao động. Cùng với đó, chế độ đãi ngộ đối với lao động của một số doanh nghiệp trong tỉnh còn thấp, điều kiện sinh hoạt và môi trường lao động chưa tốt, do đó chưa thu hút được lực lượng lao động; người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trình độ văn hóa còn thấp, chưa có tay nghề, ngoại ngữ yếu nên thiếu tự tin. Về phía nhà tuyển dụng, việc số doanh nghiệp thành lập mới hiện không nhiều, cũng dẫn tới nguồn việc làm bị thiếu hụt…vv.

Để tăng sự lựa chọn nghề phù hợp với xu thế thị trường cho người lao động, nhất là người lao động thất nghiệp, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đã đa dạng ngành nghề, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với đối tượng tham gia về thời gian, chương trình học. Trong quá trình đào tạo, trung tâm luôn chú trọng phần thực hành, giúp học viên học xong có thể tự kinh doanh hoặc đảm bảo tay nghề khi tìm việc làm. Hiện trung tâm đang triển khai đào tạo hơn 20 nghề, gồm nghề may, trang điểm thẩm mỹ, kỹ thuật pha chế đồ uống, làm bánh, lái xe ô tô….cho  lao động thất nghiệp, trong đó nghề kỹ thuật pha chế các loại đồ uống có số lượng người đăng ký học nhiều nhất. Sau khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ, nhiều học viên sau khi học xong đã tìm được việc làm mới.