Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quảng Trị truy điệu, an táng 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Sáng 19/5/2022, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia của Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.

Tham dự buổi Lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; về phía tỉnh Savannakhet, Nước Công hòa dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND) có Phó Tỉnh trưởng Ling Thong Sẻng Ta Văn, cùng các đồng chí trong Ban công tác đặc biệt tỉnh; về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm chính trị, cùng Lãnh đạo các cơ quan Quân khu.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các AHLS

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các AHLS

Hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia trở về đất Mẹ lần này được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị khảo sát, tìm kiếm và cất bốc trong mùa khô năm 2021 - 2022 với sự hỗ trợ, giúp đỡ đầy tình cảm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Savannakhet - Nước CHDCND Lào.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng và GĐ Sở LĐ-TB&XH Lê Nguyên Hồng đón hài cốt liệt sĩ tại cửa khẩu quốc tế.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng và GĐ Sở LĐ-TB&XH Lê Nguyên Hồng đón hài cốt liệt sĩ tại cửa khẩu quốc tế.

Trước khi diễn ra Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm 12 hài cốt liệt sĩ để phục vụ công tác xác định danh tính. Lễ bàn giao và tiễn đưa hồi hương các liệt sĩ cũng đã được Ban công tác đặc biệt hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet tổ chức chặt chẽ, chu đáo, trọng thể tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đen Sa Vẳn, qua đó thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.