Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật cấm rải truyền đơn chống Triều Tiên qua biên giới

(Dân sinh) - Dự luật sửa đổi Đạo luật Phát triển quan hệ liên Triều nghiêm cấm các hành động rải truyền đơn có nội dung chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hoặc thể chế chính trị Triều Tiên qua khu vực biên giới liên Triều.

Ngày 14/12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật cấm rải truyền đơn chống Triều Tiên qua biên giới liên Triều.

Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật cấm rải truyền đơn chống Triều Tiên qua biên giới - Ảnh 1.

Người vi phạm có thể chịu án tù giam 3 năm hoặc bị phạt tối đa 30 triệu won (27.000 USD)

Theo baotintuc, dự luật sửa đổi Đạo luật Phát triển quan hệ liên Triều nghiêm cấm các hành động rải truyền đơn có nội dung chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hoặc thể chế chính trị Triều Tiên qua khu vực biên giới liên Triều.

Người vi phạm có thể chịu án tù giam 3 năm hoặc bị phạt tối đa 30 triệu won (27.000 USD). Dự luật được thông qua tại Quốc hội Hàn Quốc với tỷ lệ 187 phiếu ủng hộ và không có phiếu phản đối.

Vov đưa tin, việc Hàn Quốc thông qua Luật cấm rải truyền đơn chống Triều Tiên sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Trước đó, mặc dù Chính phủ Hàn Quốc nhiều lần xử phạt các tổ chức và cá nhân rải truyền đơn chống Triều Tiên, tuy nhiên do chưa có khung pháp lý nghiêm khắc khiến các hoạt động rải truyền đơn không được ngăn chặn một cách triệt để.

Hồi tháng 6 vừa qua, căng thẳng liên quan đến hoạt động thả truyền đơn chống Triều Tiên qua biên giới liên Triều đã khiến Triều Tiên tuyên bố cắt đứt hoàn toàn và đóng đường dây liên lạc giữa giới chức Triều Tiên và Hàn Quốc, vốn được duy trì thông qua văn phòng liên lạc chung liên Triều.

Lâu nay, Triều Tiên vẫn chỉ trích các hành động rải truyền đơn phản đối chính quyền Bình Nhưỡng. Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí dừng hoạt động rải truyền đơn và các hành động thù địch khác ở vùng biên giới liên Triều trong Tuyên bố Panmunjon được các nhà lãnh đạo hai bên ký kết năm 2018.

Tuy nhiên, các nhóm hoạt động do những công dân Triều Tiên ly khai dẫn đầu tại Hàn Quốc vẫn tiếp tục hoạt động rải truyền đơn qua biên giới.