Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Quốc hội xem xét gói hỗ trợ phục hồi kinh tế tại kỳ họp bất thường

(Dân sinh) - Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa gửi thông báo đến các vị đại biểu Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, diễn ra từ 4 - 11/1/2022, xem xét chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua một số Nghị quyết.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua một số Nghị quyết.

Thông báo nêu rõ, trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, sau khi xem xét kỹ lưỡng, thận trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV.

Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 4/1 và bế mạc vào chiều 11/01/2022. Do bối cảnh dịch bệnh, Quốc hội họp trực tuyến cả kỳ qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 62 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội họp tại điểm cầu Nhà Quốc hội).

Việc biểu quyết sẽ được thực hiện qua phần mềm cài đặt trên Ipad của các đại biểu.

Tổng Thư ký Bùi Văn Cường cho biết, kỳ họp này sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định 4 nội dung, gồm: Một là Dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Hai là chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025;

Ba là Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; Bốn là Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Về Đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đây là nội dung đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kỹ lưỡng, cho ý kiến nhiều lần.

Cho ý kiến về nội dung này tại đợt 1 của phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần phải có sự đầu tư công phu hơn nữa nội dung chính sách, xác định mục tiêu, phương hướng, quan điểm, nguyên tắc của việc thiết kế gói chính sách; nhấn mạnh phải dựa trên cơ sở căn cứ khoa học và thực tiễn vững chắc, có nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để thực sự có giải pháp tài chính, tiền tệ tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, phải có chính sách về y tế; hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và người sử dụng lao động; các lĩnh vực an sinh xã hội, thị trường lao động; về đầu tư kết cấu hạ tầng.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, đầu tư kết cầu hạ tầng không chỉ có hạ tầng giao thông, đồng thời làm rõ phân bổ vốn vào đâu, chỉ rõ danh mục đầu tư trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phục hồi phát triển bền vững gắn với tái cơ cấu nền kinh tế trong giai đoạn tới. Do đó Chính phủ cần cân nhắc kỹ lưỡng, trách nhiệm các nội dung trình.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã tập trung cao độ cho kỳ họp bất thường của Quốc hội từ nhiều tháng nay và đề nghị các cơ quan cần tập trung nỗ lực, cố gắng nhiều hơn cho nội dung này.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp bất thường, ngay trong phiên khai mạc, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra nội dung này.

Cũng theo lịch dự kiến chương trình kỳ họp, Dự thảo nghị quyết ngay sau đó được thảo luận tại tổ chiều cùng ngày (4/1/2022), thảo luận tại hội trường ngày 7/1/2022) và thông qua trong phiên bế mạc, dự kiến vào chiều 11/1.

Hiện tại, theo ông Cường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ tài liệu các nội dung kỳ họp để gửi đến các vị đại biểu Quốc hội trước khi khai mạc kỳ họp.

Đề cập đến hoạt động tiếp xúc cử tri theo thường lệ sau mỗi kỳ họp Quốc hội, ông Cường thông tin, theo quy định, không bắt buộc tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp bất thường.

Do đó, các đoàn đại biểu Quốc hội tùy tình hình thực tế tại địa phương có hình thức linh hoạt, phù hợp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp và báo cáo cử tri về kết quả kỳ họp.