Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ra mắt bộ tem và sách nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

(Dân sinh) - Tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện (20/10/1922 - 20/10/2022), Ban tổ chức đã giới thiệu bộ tem bưu chính “Chiến sĩ cách mạng Hoàng Thế Thiện (1922 - 1995)” và ra mắt cuốn sách “Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện - Người đi suốt cuộc trường chinh”.

 Ban tổ chức đã giới thiệu bộ tem bưu chính “Chiến sĩ cách mạng Hoàng Thế Thiện (1922 - 1995)”.

Ban tổ chức đã giới thiệu bộ tem bưu chính “Chiến sĩ cách mạng Hoàng Thế Thiện (1922 - 1995)”.

Ngày 20/10, tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Quân đoàn 4 phối hợp với Ban liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp bạn Campuchia TP.HCM, Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện (20/10/1922 - 20/10/2022). 

Nhằm tri ân và tôn vinh công lao của Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện đối với Tổ quốc, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem “Chiến sĩ cách mạng Hoàng Thế Thiện (1922 - 1995)” gồm 1 mẫu, giá mặt 4.000 đồng do họa sĩ Vương Ánh Nguyệt thiết kế. Bộ tem được phát hành trên toàn quốc từ 20/10/2022 đến 30/6/2024.  

Empty
Chính thức phát hành bộ tem bưu chính “Chiến sĩ cách mạng Hoàng Thế Thiện (1922 - 1995)”.

Chính thức phát hành bộ tem bưu chính “Chiến sĩ cách mạng Hoàng Thế Thiện (1922 - 1995)”.

Bộ tem được thiết kế tràn lề, thể hiện hình ảnh đồng chí Hoàng Thế Thiện trong trang phục giản dị, gần gũi của Quân đội Nhân dân Việt Nam, gương mặt đôn hậu nhưng vẫn toát lên khí phách của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, của “Vị tướng Chính ủy”.

Dịp này, Ban tổ chức cũng ra mắt cuốn sách “Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện - Người đi suốt cuộc trường chinh” do Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM phát hành. 

Bộ tem chính thức được phát hành trên toàn quốc từ 20/10/2022 đến 30/6/2024.

Bộ tem chính thức được phát hành trên toàn quốc từ 20/10/2022 đến 30/6/2024.

Cũng tại buổi lễ, gia đình - Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện trao tặng 5 phần quà cho học sinh Làng trẻ em SOS TP.HCM có thành tích tiêu biểu trong học tập. Gia đình - Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện và nhà điêu khắc Nguyễn Phúc Hưng trao tặng 2 bức phù điêu nghệ thuật “Nụ cười chiến thắng” cho Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng Quân đoàn 4 để làm hiện vật trưng bày.

Các đại biểu ôn lại quá trình công tác, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng.

Các đại biểu ôn lại quá trình công tác, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng.

Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tên thật là Lưu Văn Thi (sinh ngày 20/10/1922 tại TP Hải Phòng). Tham gia cách mạng từ năm 1940 và chiến đấu trên nhiều chiến trường trọng yếu, đồng chí đã có nhiều đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện nguyên là: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 4, Trưởng ban B.68 Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chính ủy - Bí thư Đảng ủy đầu tiên Cục Không quân, Chính ủy - Bí thư Đảng ủy Bộ đội Trường Sơn, Chính ủy đầu tiên - Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 4.

Do đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, 2 Huân chương Quân công hạng Nhất, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.