Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ra mắt cuốn sách tạo động lực trải nghiệm và khám phá thế giới

(Dân sinh) - Ngày 11/10, tại TP.HCM, Công ty TNHH MTV Giáo dục Đàm Lê Đức tổ chức chương trình giao lưu ra mắt sách "Thế giới sau những bước chân du ký", tạo thêm động lực cho nhiều độc giả muốn trải nghiệm và khám phá các nền văn hóa thế giới.

Sau khi xuất bản tập sách “Thế giới sau những bước chân du ký” (phần 1) vào quý 3/2021, được sự động viên, hỗ trợ, khen ngợi của gia đình và bạn bè, đặc biệt là sự giúp đỡ của anh ruột Đàm Quang Hồng Hải, tác giả Đàm Quang Hoàng Hải tiếp tục du ký khuôn lại những nơi mà mình đi qua, với những kỷ niệm không quên và tình cảm trân trọng về nơi chốn đó, để hoàn thành phần 2 tập sách.

Chương trình giao lưu ra mắt sách Thế giới sau những bước chân du ký.

Chương trình giao lưu ra mắt sách "Thế giới sau những bước chân du ký".

Trong phần 2 này, tác giả ghi lại với góc nhìn sâu hơn về các vùng đất: Trung Đông nắng cát sa mạc, Đông Bắc Á với những bước phát triển ngoạn mục về kinh tế trở thành rồng như Nhật Bản, Hàn Quốc và một thoáng châu Phi, với quốc đảo Mauritius - nơi mà chỉ có khoảng 500 lượt du khách người Việt trên tổng số hơn 1,3 triệu du khách đến đây hàng năm.

Bộ sách gồm 2 cuốn, viết về những ghi chép, trải nghiệm của tác giả Đàm Quang Hoàng Hải qua các chuyến du lịch đến hơn 30 quốc gia trên thế giới.

Tác giả ký tặng sách cho bạn đọc.

Tác giả ký tặng sách cho bạn đọc.

Phát biểu tại buổi ra mắt sách, ông Đàm Quang Hồng Hải - Giám đốc Công ty TNHH MTV Giáo dục Đàm Lê Đức kỳ vọng đây sẽ là những tập sách cầm tay hữu ích cho du khách, tạo thêm động lực cho nhiều độc giả muốn trải nghiệm và khám phá các nền văn hóa thế giới, góp phần phát triển ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch vừa qua.

Chia sẻ với bạn đọc, tác giả Đàm Quang Hoàng Hải cho biết mỗi nơi đến, mình đều cảm nhận những nét đẹp độc đáo về văn hóa, lòng hiếu khách của người dân bản địa, cùng với sự quan tâm, bảo tồn và phát triển bản sắc dân tộc của chính quyền sở tại. 

Sách Thế giới sau những bước chân du ký được biếu, tặng, không bán. Độc giả thích khám phá du lịch có thể đến nhận sách tặng tại địa chỉ: 40 Mạc Đỉnh Chi, quận 1, TP.HCM.

Tác giả Đàm Quang Hoàng Hải sinh năm 1964, lớn lên trong một gia đình gia giáo truyền thống, là cháu ruột của cố Nhà giáo Đàm lê Đức, người sáng lập Trường bồi dưỡng văn hóa 218 Lý Tự Trọng, Trường THCS - THPT Đức Trí nổi tiếng tại TP.HCM. Ông đã từng đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc Chi nhánh Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tại TP.HCM (Bộ Công Thương).