Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ra mắt Liverpool, Thiago qua mặt cả đội hình Chelsea

Mặc dù chỉ đá 45 phút ở trận ra mắt Liverpool nhưng tiền vệ Thiago Alcantara đã tung ra số đường chuyền vượt cả đội hình Chelsea.

Theo tờ Tiền phong, ở trận đấu với Chelsea đêm qua, Thiago Alcantara không đá chính nhưng đã được HLV Jurgen Klopp trao cơ hội vào sân ở đầu hiệp 2 (thay Jordan Henderson). Ngôi sao người Tây Ban Nha đã có màn ra mắt Liverpool chỉ ít ngày sau khi hoàn tất thủ tục gia nhập sân Anfield.

Trong thế trận mà Chelsea bị đuổi người (Christensen nhận thẻ đỏ ở cuối hiệp 1), Thiago đã giúp Liverpool tạo ra thế trận áp đảo về tỉ lệ kiểm soát bóng. Gần như ngay lập tức, tiền vệ người Tây Ban Nha đã thể hiện được "tuyệt chiêu" của mình là khả năng phân phát bóng.

Theo thống kê của Opta, chỉ trong 45 phút thi đấu, tân binh của Liverpool đã thực hiện tổng cộng 75 đường chuyền chính xác. Con số này nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào bên phía Chelsea. Người chuyền bóng nhiều nhất của The Blues là Mateo Kovacic (62 đường chuyền).

Ra mắt Liverpool, Thiago qua mặt cả đội hình Chelsea - Ảnh 1.

Thiago thực hiện 75 đường chuyền chính xác chỉ trong vòng 45 phút

Liên quan đến cầu thủ Thiago, tờ Zing.vn cho hay, tân binh trị giá 20 triệu bảng của Liverpool có màn ra mắt đội bóng mới trong chiến thắng 2-0 trước Chelsea khi vào sân ở hiệp hai. HLV Juergen Klopp trao cơ hội cho anh sau khi đội trưởng Jordan Henderson rời sân vì có thể bị dính chấn thương đùi.

Thiago Alcantara không mất nhiều thời gian để chứng minh tầm ảnh hưởng ở khu trung tuyến đội khách. Anh tung ra 75 đường chuyền thành công, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Chelsea nào, kể cả những người thi đấu trọn vẹn 90 phút.

HLV Klopp chia sẻ với BBC Sport: "Chúng tôi quyết định đưa Thiago vào sân vì Liverpool đang chơi hơn người. Một cầu thủ như cậu ấy có thể bắt nhịp lối chơi. Đó là khởi đầu hoàn hảo của Thiago và các đồng đội đã giúp đỡ cậu ấy rất nhiều".

"Thiago đã chơi cho tuyển Tây Ban Nha và Bayern Munich nên phù hợp với lối đá của Liverpool. Cậu ấy không mất nhiều thời gian để làm quen với các đồng đội. Song, khi Chelsea mất người, đó trở thành trận đấu hoàn hảo cho Thiago. Tôi thích màn trình diễn của cậu ấy. Phòng ngự thì khó, nhưng ở mặt trận tấn công, cầm bóng và chuyền bóng chính là những gì Thiago làm tốt nhất", Sky Sports dẫn lời chiến lược gia người Đức.