Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ra mắt Văn phòng đại diện báo Lao động Thủ đô tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 6/5, tại TP Hồ Chí Minh, báo Lao động Thủ đô - cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh. Văn phòng đại diện Báo Lao động Thủ đô có địa chỉ tại Tòa nhà Artexport House - 31 Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Hoạt động này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 47 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời chào mừng Tháng Công nhân năm 2022, góp phần khẳng định định hướng phát triển bền vững, toàn diện, sâu rộng cơ quan truyền thông Công đoàn của lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; đánh dấu sự trưởng thành của Lao động Thủ đô cũng như thể hiện quyết tâm của Ban biên tập báo Lao động Thủ đô trong việc mở rộng, vươn xa, nối dài “cánh tay” tới các vùng, miền của cả nước, đưa Lao động Thủ đô xứng tầm là một trong 5 tờ báo chính trị chính thống của thành phố Hà Nội, một trong hai tờ báo của tổ chức Công đoàn. 

1

Tham dự lễ ra mắt có các đại biểu: Ông Ngọ Duy Hiểu- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trần Trọng Dũng- Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, phụ trách phía Nam; ông Nguyễn Phi Thường- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; ông Phan Nguyễn Như Khuê- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; cùng nhiều đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các sở ban ngành của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh…

Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô, bà Lê Thị Bích Ngọc, phát biểu tại lễ ra mắt.

Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô, bà Lê Thị Bích Ngọc, phát biểu tại lễ ra mắt.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc khẳng định, việc thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh góp phần để báo Lao động Thủ đô thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của tờ báo phụng sự cho tổ chức Công đoàn, giai cấp công nhân; lan toả tốt hơn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, hoạt động của tổ chức công đoàn đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động tại thành phố mang tên Bác và các tỉnh miền Đông Nam bộ như Đồng Nai, Bình Dương… vùng kinh tế trọng điểm của đất nước.

Đồng thời, việc báo Lao động Thủ đô góp mặt tại thành phố Hồ Chí Minh- đầu tàu, trung tâm kinh tế của cả nước cũng sẽ giúp phản ánh những thành tựu về kinh tế, xã hội, đời sống, việc làm của địa phương đến bạn đọc cả nước bởi sự không giới hạn về không gian của báo điện tử, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển chung của TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phía Nam, đưa Lao động Thủ đô tiếp cận gần hơn với bạn đọc phương Nam.

“Với việc thành lập văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh, chúng tôi mong muốn sẽ truyền tải nhanh chóng, kịp thời  thông tin về hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động của Thủ đô nói riêng, thông tin kinh tế, xã hội và mọi mặt của thành phố Hà Nội nói chung đến với bạn đọc, người lao động thành phố Hồ Chí Minh cùng các địa phương lân cận, và ngược lại cũng sẽ kết nối thông tin, tuyên truyền về phong trào công nhân viên chức, lao động, hoạt động Công đoàn cũng như các mặt thông tin kinh tế, xã hội của thành phố mang tên Bác đến với Thủ đô”, bà Lê Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi lễ ra mắt Văn phòng đại diện báo Lao động Thủ đô tại TP Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi lễ ra mắt Văn phòng đại diện báo Lao động Thủ đô tại TP Hồ Chí Minh.

Ông Ngọ Duy Hiểu- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát biểu.

Ông Ngọ Duy Hiểu- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát biểu.

Thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận, báo Lao động Thủ đô là tờ báo trong nhiều năm qua đã tạo được uy tín với bạn đọc, nhất là đội ngũ công nhân viên chức lao động. Ông Hiểu mong muốn, khi tổ chức Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ tăng thêm về nhân sự, mở rộng phạm vi hoạt động mà còn nâng cao chất lượng, uy tín, phát triển thành tờ báo tầm cỡ hơn.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá, Ban Biên tập, đội ngũ cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã bám sát và thực hiện tốt các yêu cầu, định hướng, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng.

Ông Nguyễn Phi Thường- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, phát biểu.

Ông Nguyễn Phi Thường- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, phát biểu.

Ông Nguyễn Phi Thường- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cũng cho biết: Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chủ trương và định hướng cho báo Lao động Thủ đô phải phát triển hơn về chất lượng, mở rộng hơn về quy mô, xứng tầm một trong hai tờ báo của tổ chức Công đoàn cả nước, đáp ứng được những yêu cầu cao hơn về hoạt động công đoàn, hoạt động báo chí trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ghi nhận, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng trong thời gian qua, tập thể báo Lao động Thủ đô đã đoàn kết, nỗ lực, bám sát và thực hiện tốt các yêu cầu, định hướng, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động Thủ đô, giữ vững tôn chỉ, mục đích một cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Lao động, tiếng nói của công nhân viên chức lao động Thành phố.

Bên cạnh đó, báo đã không ngừng đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng nội dung, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm báo chí, hòa mình vào dòng chảy của báo chí hiện đại, phản ánh nhanh nhạy các thông tin thời sự, chính trị, kinh tế cũng như mọi mặt của đời sống xã hội, được công chúng quan tâm, đón nhận.

Việc mở Văn phòng đại diện của Báo Lao động Thủ đô tại các vùng miền, mà trước hết là tại TP Hồ Chí Minh, sẽ giúp lan tỏa hơn nữa hình ảnh, hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô nói riêng, tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung, tới đông đảo đoàn viên, người lao động không chỉ của Thủ đô, mà còn trên khắp cả nước; đồng hành cùng hệ thống Công đoàn Việt Nam trong việc triển khai các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Lễ ra mắt Văn phòng đại diện báo Lao động Thủ đô tại TP Hồ Chí Minh.

Lễ ra mắt Văn phòng đại diện báo Lao động Thủ đô tại TP Hồ Chí Minh.

Ông Thường cũng mong muốn mỗi cán bộ, phóng viên của báo Lao động Thủ đô ngoài nâng cao nghiệp vụ chuyên môn hãy học hỏi, trau dồi thêm cả nghiệp vụ Công đoàn để không chỉ là một nhà báo đơn thuần mà là một nhà báo Công đoàn, có tài, có tâm, có đức, gần gũi hơn nữa, bám sát hơn nữa đời sống của người lao động, lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ với tâm tư nguyện vọng của người lao động, truyền tải qua bài viết của mình với sự sinh động, sâu sắc giúp tổ chức Công đoàn nắm bắt, kịp thời có những giải pháp chăm lo, bảo vệ người lao động.

Báo Lao động Thủ đô- cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, diễn đàn của công nhân viên chức lao động Thủ đô ra số đầu tiên từ ngày 1/4/1993. Gần 30 năm qua, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô không ngừng đoàn kết, nỗ lực, cố gắng đưa Lao động Thủ đô từ một tờ báo ngành khiêm tốn trở thành tờ báo có thương hiệu, vị trí trong làng báo Thủ đô cũng như cả nước.

 

Hiện tại, Lao động Thủ đô gồm 1 ấn phẩm báo giấy với 2 kỳ xuất bản/tuần và báo Lao động Thủ đô điện tử (laodongthudo.vn). Ngoài ra, Lao động Thủ đô còn thực hiện xuất bản Bản tin Công đoàn cơ sở- cẩm nang hoạt động cơ sở phát hành hằng tháng. Dự kiến tháng 6 tới, Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục ra mắt thêm hai ấn phẩm chuyên đề: Làm giàu, Lao động và Pháp luật, với mục tiêu tăng thêm các kênh thông tin, phản ánh kịp thời, sâu rộng về hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động; phản ánh sinh động, sâu sắc tâm tư, nguyện vọng, tăng cường kiến thức hỗ trợ đời sống công nhân lao động.

 

Sau Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục tổ chức Văn phòng đại diện tại miền Trung, đồng thời với việc nâng cấp trụ sở chính tại Hà Nội, đầu tư trang thiết bị, công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn đọc, bắt kịp xu thế báo chí hiện đại.