Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, Hà Nội có xử lý được vi phạm tại ngõ số 7 phố Tôn Thất Thuyết?

Trước hàng loạt vi phạm về trật tự đô thị tại ngõ số 7, phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, nhiều người dân rất quan tâm liệu trong đợt ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn năm 2023, các cơ quan chức năng TP. Hà Nội có xử lý được hàng loạt vi phạm trên hay không?.

 
Nhà hàng, quán ăn mọc tràn lan tại ngõ số 7 phố Tôn Thất Thuyết.

Nhà hàng, quán ăn mọc tràn lan tại ngõ số 7 phố Tôn Thất Thuyết.

Những năm qua, nhờ sự chỉ đạo kịp thời của UBND TP. Hà Nội, cũng như sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, tình trang lấn chiếm hè phố, lòng đường, xây dựng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện đã giảm đi trông thấy.

Tuy nhiên, tại ngõ số 7 đường Tôn Thất Thuyết, phường dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy lại đang diễn ra tình trạng xây dựng trái phép tràn lan để kinh doanh, buôn bán, nhưng không bị xử lý.

Được biết vừa qua, ngõ số 7 đường Tôn Thất Thuyết đã được triển khai mở rộng, nối đường Tôn Thất Thuyết - Dương Đình Nghệ đi qua trụ sở Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội (Viettel), cũng như nhiều cơ quan Trung ương khác. Từ khi được mở rộng, gõ số 7 đường Tôn Thất Thuyết đã trở thành điểm kinh doanh béo bở mà ai cũng ao ước.

Gara sửa chữa ô tô được xây dựng tại ngõ số 7 Tôn Thất Thuyết.

Gara sửa chữa ô tô được xây dựng tại ngõ số 7 Tôn Thất Thuyết.

Hiện đoạn đường nối từ đầu ngõ số 7 đường Tôn Thất Thuyết đến trụ sở Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội (Viettel) đã được hoàn thiện. Đoạn đường này có chiều dài khoảng 400m, là địa phận giáp ranh, chồng chéo giữa quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm.

Từ khi ngõ số 7 được mở rộng, hàng loạt kia ốt ăn uống, rửa xe, quán bia, sửa chữa ô tô, rửa xe cũng theo đó mọc lên như nấm. Dư luận đặt câu hỏi: “Nếu không có bảo kê, có sự tiếp tay” thì ai dám ngang nhiên xây dựng những ki ốt này?.

Bên cạnh đó, nằm trong ngõ 7 đường Tôn Thất Thuyết, cạnh tuyến đường đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D24 và D26 khu đô thị mới Cầu Giấy đang tồn tại một dãy nhà xưởng trái phép rộng hàng nghìn m2, đã tồn tại nhiều năm nay.

Tại ngõ số 7 đường Tôn Thất Thuyết đang diễn ra tình trạng xây dựng trái phép tràn lan để kinh doanh, buôn bán, nhưng không bị xử lý.

Tại ngõ số 7 đường Tôn Thất Thuyết đang diễn ra tình trạng xây dựng trái phép tràn lan để kinh doanh, buôn bán, nhưng không bị xử lý.

Không chỉ vậy, hiện nay đoạn đường đối diện trụ sở Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội (Viettel) đang trở thành nơi tập kết rác thải, xà bần cao hàng mét. Việc đổ trộm chất thải đã diễn ra trong một thời gian dài mà không cơ quan chức năng nào can thiệp xử lý?.

Việc vi phạm trật tự đô thị tràn lan mà không bị xử lý khiến dư luận đặt câu hỏi: Nếu không có thế lực “chống lưng, không có bảo kê, tiếp tay sai phạm” thì ai dám xây dựng những ki ốt trái phép kia?.

Sau khi được mở rộng, ngõ số 7 Tôn Thất Thuyết trở thành địa điểm kinh doanh béo bở.

Sau khi được mở rộng, ngõ số 7 Tôn Thất Thuyết trở thành địa điểm kinh doanh béo bở.

Được biết mới đây, Ban Chỉ đạo 197 Thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai và ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm 2023 theo Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 về “Tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023” và Quyết định số 01/QĐ-BCĐ197 về thành lập Đoàn kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn.

Một dãy nhà xưởng trái phép rộng hàng nghìn m2 tồn tại nhiều năm nay tại ngoc số 7 Tôn Thất Thuyết mà không bị xử lý.

Một dãy nhà xưởng trái phép rộng hàng nghìn m2 tồn tại nhiều năm nay tại ngoc số 7 Tôn Thất Thuyết mà không bị xử lý.

Theo đó, nội dung trọng tâm của Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức chấp hành các quy định, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị. trật tự công cộng trên địa bàn, bắt đầu từ khi triển khai Kế hoạch đến hết ngày 28/2/2023.

Giai đoạn 2: Tổ chức ra quân Tổng kiểm tra, xử lý vi phạm, từ 1/3/2023 - 31/3/2023; mục tiêu kiểm tra quyết liệt, đồng bộ, toàn diện trên toàn địa bản Thành phố; phát hiện, xử lý 100% các hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm “Giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”.

Hàng loạt vi phạm tràn lan tại ngõ số 7.

Hàng loạt vi phạm tràn lan tại ngõ số 7.

Giai đoạn 3: Sau giai đoạn tổng kiểm tra xử lý, các đơn vị tiếp tục duy trì hiệu quả công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn, kiên quyết không để vi phạm tái diễn, từng bước đưa việc chấp hành trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị của cán bộ, công nhân viên và nhân dân đi vào nề nếp...

Tình trạng đổ, xả bẩn, chất thải đoạn đối diện trụ sở Viettel

Tình trạng đổ, xả bẩn, chất thải đoạn đối diện trụ sở Viettel

Phát biểu phát động ra quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý toàn diện các vi phạm trên các lĩnh vực trên địa bàn; huy động toàn diện các lực lượng, phương tiện tham gia phá dỡ khi cần cưỡng chế; tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm theo hình thức “cuốn chiếu” làm từng tuyến phố, từng khu vực, không bỏ sót vi phạm. Kiên quyết cưỡng chế các trường hợp chống đối, lập biên bản vi phạm hành chính thu giữ phương tiện đồ vật vi phạm, tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che, mái vẩy vi phạm chiếm dụng hè phố, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị theo đúng quy định của pháp luật.