Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ra quét nước mưa bị điện giật khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương

Sau cơn mưa giông lớn khiến cây xanh ngã đè lên đường dây điện 3 pha làm những dây điện bị đứt. Vụ việc làm cho 3 người tử vong tại chổ và 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào hơn 18 giờ ngày 4/4, tại TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương . Thời điểm này sau cơn mưa giông lớn khiến cây xanh ngã đè lên đường dây điện 3 pha làm những dây điện bị đứt. Bà N.T.N. (70 tuổi) đi ra phía ngoài quét nước thì chạm trúng dây điện nên bị giật té ngã. Phát hiện sự việc, ông N.V.L. (71 tuổi) từ trong nhà chạy ra cứu nhưng cũng bị điện giật. Thấy vậy, ông N.T.B. (40 tuổi) và em N.T.D. (12 tuổi, cùng ngụ khu phố 2, phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát) ra hỗ trợ.

Hiện trường xảy ra 3 cái chết thương tâm (ảnh: Người lao động).

Hiện trường xảy ra 3 cái chết thương tâm (ảnh: Người lao động).

Tuy nhiên, 3 người đã bị điện giật tử vong, gồm; ông L., ông B. và em D., còn bà N. bị thương đang được cấp cứu.

Tối cùng ngày, ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Bùi Minh Thạnh, Bí thư Thị ủy Bến Cát và lãnh đạo UBND TX.Bến Cát đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có 3 nạn nhân bị điện giật tử vong tại khu phố 2, phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát.

Đoàn đã gửi lời chia buồn, mong muốn gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn để tiếp tục vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao hỗ trợ 30 triệu đồng; UBND TX.Bến Cát trao hỗ trợ 30 triệu đồng; UBND phường Mỹ Phước trao hỗ trợ 10 triệu đồng đến gia đình.