Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Rao bán khẩu trang ảo trên mạng xã hội mùa COVID-19

Kiên đăng thông tin bán khẩu trang trên mạng xã hội Facebook cá nhân, sau đó yêu cầu người mua chuyển trước toàn bộ hoặc đặt cọc trước một phần tiền. Khi nhận được tiền, đối tượng cắt liên lạc, chặn Facebook và chiếm đoạt tiền.

Rao bán khẩu trang ảo trên mạng xã hội mùa COVID-19 - Ảnh 1.

Đối tượng Đinh Trung Kiên tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp

Ngày 15/9, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao thuộc đơn vị đã phối hợp với Công an thành phố Huế bắt giữ đối tượng có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Đối tượng bị bắt giữ là Đinh Trung Kiên (SN 1996, ở tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy).

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Kiên sử dụng nhiều tài khoản Facebook để đăng tải các bài viết với nội dung mua bán, cung cấp sỉ lẻ các loại khẩu trang với số lượng lớn. Người có nhu cầu mua sẽ trực tiếp liên hệ với Kiên qua ứng dụng nhắn tin Messenger hoặc qua số điện thoại do Kiên cung cấp.

Sau khi trao đổi và thống nhất thỏa thuận, đối tượng Đinh Trung Kiên yêu cầu nạn nhân chuyển trước toàn bộ hoặc đặt cọc trước một phần tiền. Khi nhận được tiền, Kiên cắt liên lạc, chặn Facebook và chiếm đoạt số tiền trên.

Rao bán khẩu trang ảo trên mạng xã hội mùa COVID-19 - Ảnh 2.

Hình ảnh và thông tin Kiên đưa lên trang mạng xã hội cá nhân để lừa đảo. Ảnh công an cung cấp

Cơ quan Công an cho biết, bằng thủ đoạn này, từ tháng 4/2021 đến nay, Đinh Trung Kiên đã lừa đảo chiếm đoạt của 151 bị hại trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luât.

Rao bán khẩu trang ảo trên mạng xã hội mùa COVID-19 - Ảnh 3.

Đối tượng Ngô Ngọc Mẫn tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp

* Cũng tại Thừa Thiên Huế, Công an huyện Quảng Điền vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp trên địa bàn.

Được biết, cuối tháng 7/2021, Công an huyện Quảng Điền nhận được đơn trình báo mất trộm tài sản của một người dân ở xã Quảng Thành. Lực lượng Công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan CSĐT đã xác định đối tượng gây án là Ngô Ngọc Mẫn (SN 1996, trú tại thôn An Lai, xã Hương Phong, TP. Huế).

Tại cơ quan Công an, đối tượng Mẫn khai nhận tối ngày 23/7, Mẫn đi bộ từ TP. Huế đến thôn Kim Đôi, xã Quảng Thành, phát hiện nhà nạn nhân ngủ không đóng cửa nên đã đột nhập vào nhà lấy trộm 1 xe máy Sirius, 1 ĐTDĐ Samsung J2 cùng số tiền gần 2 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Qua đấu tranh mở rộng, đối tượng Ngô Ngọc Mẫn còn khai nhận thêm đã thực hiện thêm nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn xã Quảng Thành.