Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"Ronaldo Việt Nam" mong được trở lại khoác áo ĐT Việt Nam

Tiền vệ Trần Phi Sơn của CLB TP.HCM tỏ ra rất khát khao được trở lại khoác áo ĐTQG Việt Nam sau khoảng thời gian dài vắng bóng.

Là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá Nghệ An, Trần Phi Sơn đã nhanh chóng gây ấn tượng trong màu áo đội bóng xứ Nghệ và sớm “được ăn cơm tuyển” trong màu áo các đội U21, U23 và ĐTQG Việt Nam.

Tuy nhiên, kể từ lần cuối khoác áo ĐTQG Việt Nam vào năm 2015, Trần Phi Sơn đã trải qua gần 5 năm ròng không một lần được triệu tập lên tuyển kể từ trận đấu với Iraq vào ngày 08/10/2015.

"Ronaldo Việt Nam" mong được trở lại khoác áo ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Tiền vệ Trần Phi Sơn.

Thế nhưng, gian nan không hề nản chí, Trần Phi Sơn vẫn đang kiên trì, miệt mài phấn đấu để được trở lại khoác áo ĐT Việt Nam.

Sau màn trình diễn ấn tượng tại AFC Cup 2020 vừa qua, đáng chú ý là cú hat-trick kiến tạo trong chiến thắng 3-2 của CLB TP.HCM trước Hougang United của Singapore, Trần Phi Sơn đã một lần nữa bày tỏ khát khao của mình.

“Hiện tại, tôi cảm thấy mình đang ở độ chín và sung sức nhất trong sự nghiệp”, Trần Phi Sơn chia sẻ trong buổi tập của CLB TP.HCM vào chiều 28/02 để chuẩn bị tiếp đón Hà Nội FC tại Siêu Cúp Quốc gia 2019 – Cúp THACO

“Vậy nên, tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt để mang lại thành tích cho CLB và được trở lại đội tuyển quốc gia, đó là giấc mơ của bất cứ cầu thủ nào”.

Vào ngày 01/03, CLB TP.HCM sẽ bước vào cuộc tiếp đón Hà Nội FC trên sân Thống Nhất trong trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2019 – Cúp THACO. Tiền vệ gốc Nghệ An cho rằng ba trận đấu tại đấu trường châu lục sẽ mang lại cho TP.HCM đôi chút lợi thế trước Hà Nội FC.

“CLB TP.HCM có một chút lợi thế khi được thi đấu ba trận ở AFC Cup 2020”, Phi Sơn nói thêm

“Điều này khiến các cầu thủ có cảm giác tốt. Tuy nhiên, Hà Nội là một đội bóng rất mạnh với lực lượng đồng đều. Tất cả cầu thủ trên hàng công của họ đều rất nguy hiểm.”

Trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2019 – Cúp THACO giữa CLB TP.HCM và Hà Nội FC sẽ diễn ra trên SVĐ Thống Nhất không khán giả vào lúc 16h30 ngày 01/03.