Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sài Gòn ngập nặng sau cơn mưa đầu mùa

(Dân sinh) - Sau những tháng nắng nóng, TP.HCM được giải nhiệt sau cơn mùa lớn vào trưa nay (20/5). Tuy nhiên, sau trận mưa gần 1 giờ đồng hồ khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ, giao thông qua khu vực khó khăn

Theo đó, từ khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, nhiều nơi tại quận Bình Thạnh, quận 2, Thủ Đức... mây đen xám xịt, không khí trở nên oi bức, ngột ngạt.

Ngay sau đó, mưa nặng hạt bất ngờ đổ xuống kèm theo gió mạnh. Dòng người lưu thông nháo nhào tìm chỗ trú mưa ven đường, dưới gầm cầu vượt, hầm chui...

Nhiều nơi trên đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu 30cm

Theo ghi nhận của phóng viên, mưa to khiến nhiều tuyến đường như: Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh) ngập cục bộ. Những vị trí trũng thấp nước ngập sau tới 30cm khiến các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn.

Đến khoảng hơn 14h, mưa tạnh và nước bắt đầu rút dần. Giao thông qua khu vực trở lại thông thoáng.

Giao thông tại một số nơi trên đường Điện Biên Phủ khó khăn.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Nam bộ, hôm nay, nắng nóng có xu hướng tạm thời thu hẹp, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tuy nhiên, dự báo trong 2 ngày tới, nắng nóng lại có xu hướng gia tăng và xảy ra trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.