Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sân Hà Tĩnh vỡ trận, khán giả yêu cầu xin lỗi

Vòng 4, giải vô địch Quốc gia LS. V-League 2020 giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Hà Nội Fc đã bị “vỡ sân” ở phút thứ 19 hiệp I, của trận đấu, lượng khán giả đến sân quá đông nên đã tràn xuống đường Pitch khiến trận đấu phải tạm hoãn hơn 20 phút.

Vietnamplus đưa tin, chiều 12/6, trên sân vận động tỉnh Hà Tĩnh đã diễn trận đấu giữa 2 đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội, trong khuôn khổ vòng 4 V-League 2020.

Sân Hà Tĩnh vỡ trận, khán giả yêu cầu xin lỗi - Ảnh 1.

Trận đấu tạm dừng hơn 20 phút ở hiệp một do khán giả tràn xuống đường Pitch.

Trận đấu đã thu hút khoảng 20.000 khán giả đến xem và cổ vũ cho đội nhà. Tuy nhiên, do số lượng khán giả đến sân quá đông, nên phút thứ 19 của hiệp 1, trận đấu buộc phải tạm hoãn vì khán giả tràn xuống đường pitch nên không thể thi đấu.

Hơn 20 phút sau khi sự cố xảy ra, ban tổ chức sân phải huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ gồm lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát giao thông... nhằm giữ gìn an ninh trật tự.

Sau khi an ninh được siết chặt, trận đấu đã trở lại với nhiều tình huống tấn công của hai đội. Kết thúc trận đấu hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Với 4 vòng đấu, có được 4 điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tạm thời leo lên thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Thông tin trên báo Tin tức cho hay, sau sự cố này, rất nhiều cổ động viên yêu mến đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã lên mạng xã hội, bày tỏ thái độ bức xúc và yêu cầu ban tổ chức sân Hà Tĩnh công khai xin lỗi. 

Rất nhiều cổ động viên đã cầm những tấm vé trên tay nhưng phải ra về thậm chí những người có vé mời VIP cũng đành đứng ngoài sân. Dù kết quả trận đấu hòa hay thắng đội đương kim vô địch Hà Nội thì đây vẫn là thất bại trong lòng người hâm mộ đối với đội bóng Hà Tĩnh. Qua đây đề nghị ban tổ chức trận đấu cùng Chủ tịch câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có lời xin lỗi đến đến hàng nghìn cổ động viên. Giải chuyên nghiệp không thể để tổ chức thiếu chuyên nghiệp như thế này”. Hay như cổ động viên có tên tài khoản Nguyễn Thành Đạt, bày tỏ bức xúc của mình lên trang Hội cổ động viên Hà Tĩnh FC-HFC “Hội cần lên tiếng yêu cầu BTC sân Hà Tĩnh công khai xin lỗi cổ động viên trong trận đấu ngày hôm qua”.

Trao đổi với phóng viên TTXVN qua điện thoại, ông Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sự cố hôm qua lượng khán giả đến sân quá đông trong khi đó sức chứa của sân lại có hạn nên dẫn đến tình trạng “vỡ sân”. Hệ thống các cửa ra, vào, hàng rào chắn chưa đảm bảo nên khán giả đã tràn vào sân; lực lượng an ninh chưa đảm bảo được vòng trong lẫn vòng ngoài khi trận đấu diễn ra. Để tránh tình trạng này có thể xẩy ra đối những vòng đấu tiếp theo, ban tổ chức sân sẽ tham mưu báo báo với lãnh đạo tỉnh, xin ý kiến để bố trí, sắp xếp lại chổ ngồi trên sân nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người hâm mộ. Đặc biệt là sau sự cố diễn ra trong trận đấu ngày 12/6, vừa qua, ban tổ chức sẽ tiến hành họp để rút kinh nghiệm, ông Thập cho biết thêm.

Ngay trong sáng 13/6, Phóng viên đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhưng đều bất thành.

Được biết, sân vận động tỉnh Hà Tĩnh vừa được nâng cấp, sữa chữa với sức chứa khoảng 15.000 người, tuy nhiên trong trận đấu vào chiều qua 12/6, giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Hà Nội Fc trong khuôn khổ vòng 4, giải vô địch Quốc gia LS. V-League 2020, đã thu hút khoảng trên 20.000 người đến sân cổ vũ cho đội chủ nhà. Điều này đã khiến lượng khán giả có vé vào sân nhưng không có chỗ ngồi nên phải tràn xuống đường Pitch, dẫn đến tình trạng “vỡ sân”.