Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sáng nay, 4/1/2022, Quốc hội khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất

(Dân sinh) - Sáng 4/01/2022, Quốc hội khai mạc kỳ họp bất thường tại điểm cầu chính ở Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, Hà Nội, trực tuyến đến 62 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Riêng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội sẽ họp tại điểm cầu nhà Quốc hội.

1a

Diễn ra từ ngày 4 - 11/01/2022, Quốc hội sẽ họp trực tuyến cả kỳ qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 62 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (riêng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sẽ họp tại điểm cầu Nhà Quốc hội).

Trước khi họp phiên khai mạc, các đại biểu Quốc hội tại điểm cầu Nhà Quốc hội sẽ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vào 9h sáng cùng ngày, Quốc hội sẽ họp Phiên khai mạc tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, được Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) và Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước theo dõi.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng sẽ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cũng sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết. 

Cũng trong sáng khai mạc, Quốc hội sẽ nghe một vấn đề cấp bách nữa là Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025;

Nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Như vậy cả 4 nội dung quan trọng của kỳ họp sẽ được trình bày tờ trình trước Quốc hội ngay trong phiên họp khai mạc trước khi dành một buổi chiều cùng ngày 4/1 để thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trở triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong các ngày làm việc còn lại, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận về các nội dung còn lại của kỳ họp.

Như vậy, với thời gian 5 ngày làm việc, Quốc hội sẽ tập trung xem xét, thông qua 1 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết. Trong đó, nội dung được đặc biệt quan tâm là Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội.

Theo  Tổng thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, dự thảo Nghị quyết là một trong 2 vấn đề cấp bách để Quốc hội quyết định họp phiên bất thường bên cạnh việc thông qua 1 dự án Luật và Nghị quyết khác.

Dự kiến Chính phủ sẽ tổ chức Hội nghị với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022 vào ngày 5.1. Quốc  hội sẽ tạm nghỉ để dành thời gian cho phiên họp này của Chính phủ.

Tại kỳ họp bất thường, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết này trên cơ sở một số quan điểm chính như sau: Bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, trong đó bảo đảm nhất quán, kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế; chỉ sử dụng bội chi ngân sách nhà nước để chi đầu tư phát triển theo đúng quy định của pháp luật; Tập trung tăng cả tổng cung và tổng cầu, trong đó ưu tiên hơn tổng cung.

Phối hợp linh hoạt, chặt chẽ, hài hòa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách khác (như chính sách thương mại, dịch vụ, đầu tư) để tối ưu hóa nguồn lực. Gói chính sách phải có quy mô đủ lớn, có mục tiêu trọng tâm, trọng điểm để giải quyết những vấn đề cấp bách, tránh lãng phí nguồn lực; được thiết kế và thực thi nhanh, kịp thời, nguồn lực đưa ra phải được hấp thụ tối đa…

Gói chính sách này có thời hạn triển khai chủ yếu trong 2 năm 2022 - 2023 với lộ trình thích hợp để phục hồi và kích thích nền kinh tế.