Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sao Man City bị loại vĩnh viễn khỏi tuyển Anh vì scandal "tiệc sex"

Kyle Walker sẽ không còn cơ hội chơi cho tuyển Anh dưới thời HLV Gareth Southgate, sau scandal tổ chức ‘tiệc sex’ giữa dịch Covid-19, bất chấp lệnh cấm của chính phủ.

Tờ Daily Star loan báo, sự nghiệp của sao Man City ở tuyển Anh, Kyle Walker đã kết thúc ở tuổi 29. Anh sẽ không còn cơ hội chơi cho Tam sư một lần nữa, chừng nào Gareth Southgate còn nắm đội, sau sai lầm không thể chấp nhận vừa qua.

Trong khi cả nước Anh có lệnh phong tỏa, hạn chế ra ngoài vì dịch Covid-19. Các thành viên của đội Man City đều phải cách ly và tự tập tại nhà, bản thân Kyle Walker cũng khuyên người hâm mộ hay tuân theo lời kêu gọi của chính phủ. Tuy nhiên, phía sau đó thì anh làm điều ngược lại, thậm chí còn tổ chức ‘tiệc sex’ cùng bạn với 2 gái gọi.

Dù Kyle Walker đã lên tiếng xin lỗi vì hành động đáng xấu hổ, cũng như bị Man City phạt 2 tuần lương – 240.000 bảng. Nhưng, anh còn phải nhận cái giá đắt hơn thế, bị HLV Southgate loại vĩnh viễn khỏi tuyển Anh.

Theo nguồn trên, nhà cầm quân Tam sư rất tức giận, tuyên bố sẽ ‘đóng cửa’ với Kyle Walker chừng nào ông còn làm HLV trưởng. Với ông, một cầu thủ vô kỷ luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp là không thể chấp nhận.

Sao Man City bị loại vĩnh viễn khỏi tuyển Anh vì scandal 'tiệc sex' - Ảnh 2.

Kyle Walker và cô gái gọi đã phục vụ anh tại nhà (Ảnh: The Sun)

Như thông tin Sun Sport cho biết, Kyke Walker đã bị một gái làng chơi "bóc phốt" trong mùa dịch Covid-19. Theo đó, Louise McNamara (tên của cô gái này) khai đã cùng một cô gái khác người Brazil được Kyle Walker thuê đến một căn hộ ở Hale (Cheshire) để phục vụ "tiệc sex". Hậu vệ người Anh không xuất hiện 1 mình mà còn thêm một người bạn.

Sự việc này xảy ra vào ngày 24-3 vừa qua, thời điểm nước Anh đã kêu gọi cách ly toàn xã hội để phòng chống đại dịch Covid-19, vốn bắt đầu diễn biến phức tạp ở quốc gia này.

Theo Louise McNamara, cô cùng "đồng nghiệp" người Brazil được trả 2.200 bảng sau 3 tiếng phục vụ Kyle Walker và bạn. Sau đó, cả hai rời đi vào lúc 2h sáng để tránh bị phát hiện.