Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sao Việt làm đủ nghề mưu sinh trước khi nổi tiếng

H'Hen Niê làm ô-sin, Quyền Linh lượm ve chai trước khi nổi tiếng.

Sao Việt làm đủ nghề mưu sinh trước khi nổi tiếng - Ảnh 1.


Hoàng Thùy tiết lộ, trước khi nổi tiếng, cô từng có 10 năm xuôi ngược trên những chuyến xe đò để bán nước, trái cây, bánh đa, kẹo cao su... kiếm tiền trang trải việc học. Cô từng bị mỉa mai "nhà đã nghèo, con gái mà còn đi học, không lo kiếm tiền". Tuy nhiên, bố mẹ vẫn cố gắng lo cho cô và các chị em trong gia đình đi học hết cấp ba, hoặc lên đại học. Thời là sinh viên trường Kiến trúc, Hoàng Thùy đi bán sim điện thoại, kiếm tiền đóng học phí. Để vượt qua được xuất phát điểm thấp, cô cho biết luôn có tư duy tích cực, có niềm tin sẽ thành công. 

Sao Việt làm đủ nghề mưu sinh trước khi nổi tiếng - Ảnh 2.


Trước khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, top 5 Miss Universe, H'Hen Niê từng bươn chải nhiều nghề tại TP HCM. Từ quê lên Sài thành, ban đầu, cô tính làm gia sư. Tuy nhiên, vì tự ý thức vốn tiếng Việt còn hạn chế, khó có thể truyền đạt cho học sinh, cô từ bỏ ý định này. Sau khi biết người hàng xóm cần thuê giúp việc, H'Hen Niê nhận lời làm ô-sin, chăm sóc cho ba đứa con nhỏ của một gia đình. "Hồi xưa tôi rất nhát, ngại giao tiếp. Tôi phải đi làm ô-sin vì hạn chế giao tiếp bằng tiếng Việt. Công việc ấy đã cho tôi thu nhập trong quãng thời gian túng thiếu nhất. Sau một năm gắn bó với nghề ô-sin, tôi buộc phải nghỉ việc vì phải đi thực tập 3 tháng. Sau này, tôi làm PG, người mẫu để có thêm chi phí trang trải cuộc sống. Quá khứ khó khăn giúp tôi có nhiều trải nghiệm và mạnh mẽ hơn nhiều ở hiện tại", cô chia sẻ.

Sao Việt làm đủ nghề mưu sinh trước khi nổi tiếng - Ảnh 3.


Minh Hằng sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ sớm ly hôn. Mẹ cô mở một cửa hàng, bán quần áo cũ để kiếm thêm thu nhập. Để có nguồn hàng giá tốt, bà thường xuyên qua biên giới Campuchia, nhận quần áo. Khi ấy, Minh Hằng ở nhà tất bật dọn hàng, bán hàng và thu tiền giúp mẹ. Sau khi mẹ Minh Hằng bị lừa hết sạch vốn tiếng, cô và mẹ phải thuê một căn nhà lụp xụp, sống qua ngày. Mẹ Minh Hằng sau đó vay tiền bạn bè, mở một tiệm cơm nhỏ. Quán đông khách, Minh Hằng phải dọn dẹp, bưng bê, rửa bát, tính tiền. Công việc ở quán cơm bận rộn, cô thường xuyên phải đi học muộn, người nhễ nhại mồ hôi, ám mùi thức ăn. Mỗi lần nhắc về quá khứ mưu sinh nghèo khó, Minh Hằng đầy tự hào. Cô trân trọng sự vất vả, khó khăn mà bản thân từng trải qua để có động lực cho sự vươn mình thành công ở hiện tại.

Sao Việt làm đủ nghề mưu sinh trước khi nổi tiếng - Ảnh 4.


Tăng Thanh Hà sinh ra trong một gia đình gốc Hoa tại Gò Công, Tiền Giang. Gia đình khó khăn, 11 tuổi, cô phải đạp xe đi giao cơm, bán nước mía phụ mẹ. "Năm đó tôi học lớp 6, quá nhỏ để hiểu hết những thăng trầm của cuộc sống. Tôi chỉ biết làm những gì có thể để phụ mẹ qua những tháng ngày khốn khó. Mẹ khóc và tôi cũng khóc do quá nhọc nhằn chuyện cơm áo. Gia đình tôi đã dọn nhà 10 lần từ ngày bố làm ăn thất bại", Tăng Thanh Hà từng tâm sự. Rút lui khỏi showbiz hơn 7 năm qua nhưng Hà Tăng vẫn được xem là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí. Cô có cuộc sống sung túc bên doanh nhân Louis Nguyễn và hai con.

Sao Việt làm đủ nghề mưu sinh trước khi nổi tiếng - Ảnh 5.


Trước khi trở thành ca sĩ, Đan Trường phải vật lộn với nhiều nghề chân tay vất vả. Điều kiện kinh tế gia đình hạn hẹp, anh phải phụ giúp bố mẹ kiếm tiền bằng nghề sản xuất bút bi thủ công. Ngoài ra, anh còn phụ mẹ bán bánh mì trên chiếc xe đẩy nhỏ đầu con hẻm gần nhà. Khi lớn lên, Đan Trường được gia đình cho đi học nghề thợ tiện cơ khí với mong muốn con trai có cuộc sống bình yên, ổn định. Để mua được bộ đồ làm nghề thợ tiện cho Đan Trường, bố mẹ anh đã phải tiết kiệm trong một thời gian dài. Thế nhưng, cuối cùng, anh không theo đuổi nghề đó như định hướng của gia đình mà bước chân vào nghiệp ca hát. Sau gần 20 năm gia nhập làng giải trí, Đan Trường sở hữu khối tài sản đồ sộ bao gồm nhà lầu, xe hơi và hệ thống nhà hàng tại Mỹ. Anh có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Thủy Tiên và con trai.

Sao Việt làm đủ nghề mưu sinh trước khi nổi tiếng - Ảnh 6.


Hồ Quang Hiếu có tuổi thơ nghèo khó và phải lăn lộn ngoài đời từ sớm vì bố mẹ phá sản, phải bán cả ngôi nhà đang ở để trả nợ. Nhận thức việc theo đuổi các cuộc thi hát đòi hỏi đầu tư lớn về kinh phí nên Hồ Quang Hiếu cố gắng làm việc bằng mọi nghề để nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc, trong đó có bán bún bò, làm lơ xe, tiếp thị... Nam ca sĩ chia sẻ, anh chưa một lần cảm thấy xấu hổ với những công việc đã làm. Hiện, anh có cuộc sống vật chất đủ và dành thời gian đi du lịch nhiều nước trên thế giới.

Sao Việt làm đủ nghề mưu sinh trước khi nổi tiếng - Ảnh 7.


Thời còn là sinh viên trường Sân khấu - Điện ảnh, Quyền Linh từng làm giữ xe, chạy bàn, bơm hơi xe đạp, lượm ve chai... để kiếm tiền trang trải việc học. Hiện, anh có cuộc sống sung túc bên vợ và hai con gái. Dù giàu có, Quyền Linh vẫn giữ thói quen sống bình dị từ thời xưa.