Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sao Việt ở nhà đón tết vì lo sợ virus corona

E ngại virus corona gây bệnh viêm phổi cấp, nhiều nghệ sĩ phải bỏ kế hoạch đi chơi xa, đón Tết ở nhà cùng gia đình.

Sao Việt ở nhà đón tết vì lo sợ virus corona
 - Ảnh 1.

Ca sĩ Quang Dũng hủy chuyến du lịch Đài Loan cùng gia đình vì sợ virus corona.

Nam ca sĩ Quang Dũng cho biết cả nhà Tết Canh Tý 2020 có kế hoạch du xuân ở Đài Loan nhưng vì dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra nên phải huỷ chuyến đi. "Vậy nên Tết với Quang Dũng là dọn dẹp nhà sửa soạn như mọi người, sau đó đi thăm nhà họ hàng, bạn bè chúc Tết" - nam ca sĩ chia sẻ về Tết Canh Tý của mình. 

Ca sĩ Quang Dũng cũng cho hay năm 2020 là một năm mở đầu cho một thập kỷ mới, vì thế ngoài tham gia các sô diễn như hàng năm, nam ca sĩ sẽ thực hiện live show trong nước và cả hải ngoại.

Ca sĩ Quang Dũng chúc độc giả một năm hạnh phúc ngập tràn.

Có chung chia sẻ này, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cho hay cả nhà có kế hoạch đi du lịch chơi nhưng thấy đang có dịch do virus corona gây ra nên "ở nhà cho lành"

"Vợ chồng Phúc quyết định ở nhà sum họp gia đình chứ không chạy sô xa như mọi năm nữa. Ngoài dịch bệnh thì trước Tết đã bỏ mấy đứa nhỏ ở nhà cho bà chăm rồi, đi diễn mà cảm thấy bồn chồn nên thôi năm nay không nhận sô tết gì hết. Thời gian tới, Ưng Hoàng Phúc sẽ đầu tư hoành tráng thêm một MV với ca khúc mới, series tiếp theo của Ông Trùm" - giọng ca "Thà rằng như thế" cho hay.

Sao Việt ở nhà đón tết vì lo sợ virus corona
 - Ảnh 3.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cho biết năm nay đón Tết cùng gia đình.

Nhiều nghệ sĩ khác như đạo diễn Trần Vi Mỹ cũng chọn cho mình cái Tết quây quần bên gia đình. Đạo diễn Trần Vi Mỹ chia sẻ vì anh là người miền Tây nên vẫn đón Tết theo nếp xưa. Nhà cửa được trang hoàng tươm tất, mỗi ngày gia đình đều cử anh em thay phiên nhau cúng bàn thờ ông bà (cúng cơm) ba lần để tỏ lòng hiếu thảo, đến mùng 4 Tết thì coi như xong. Đạo diễn nổi tiếng tiết lộ thêm trong nhà người miền Tây nhất định phải có món thịt kho nước dừa, canh khổ qua, bánh tét, củ kiệu, củ hành…

"Năm nào tôi cũng đi lễ chùa gần nhà sau giao thừa và một chuyến đi về Bà Chúa Sứ, Châu Đốc trước ngày rằm tháng Giêng. Thật ra Tết đúng nghĩa nhất là ngày đoàn viên gia đình, có nhà là có Tết. Chưa bao giờ tôi nhận sô ngay đêm giao thừa dù rất hiểu tính chất nghề nghiệp công việc, có lẽ vì cách sống gia đình tôi không quen không khí giao thừa bên ngoài. Thời khắc giao thừa thiêng liêng chỉ muốn chúc tết ba mẹ, anh em, các cháu" - đạo diễn Trần Vi Mỹ tâm sự.

Trong khi đó, ca sĩ, diễn viên hài Don Nguyễn tâm sự vì sợ cảm giác ở nhà một mình nên anh dành nhiều thời gian cho bạn bè đến nhà nấu nướng ăn uống cho có không khí gia đình. Anh cũng bày tỏ ước nguyện trong năm Canh Tý thành lập công ty giải trí chuyên sản xuất những clip ca nhạc, phim ngắn và Vlog dành cho các bé thiếu nhi.

Sao Việt ở nhà đón tết vì lo sợ virus corona
 - Ảnh 4.

Don Nguyễn dành nhiều thời gian cho bạn bè đến nhà nấu nướng ăn uống.

Hoa hậu Hà Kiều Anh là một trong số không nhiều sao Việt đón tết ở một nơi xa. Người đẹp tâm sự vì lịch nghỉ học của trẻ con khá dài nên gia đình Kiều Anh sẽ dành thời gian đi thăm vườn thú hoang dã ở Nam Phi, sau đó ghé thăm Dubai để đi khinh khí cầu và cưỡi lạc đà trên sa mạc. 

Sao Việt ở nhà đón tết vì lo sợ virus corona
 - Ảnh 5.

Hoa hậu Hà Kiều Anh.

Hoa hậu cho hay ngay sau kỳ nghỉ tết sẽ dành toàn tâm toàn ý vào dự án thành lập một trung tâm chăm sóc sắc đẹp. "Ngoài ra, các con ngày càng lớn, mình muốn dành thật nhiều thời gian để chăm sóc và dậy bảo chúng, giúp các con hoàn thiện kỹ năng sống, trở thành những đứa trẻ lương thiện, tự tin vững bước vào đời" - Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ.