Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sập mỏ vàng tại Congo, ít nhất 50 người thiệt mạng

Hôm 12/9, Reuters đưa tin ít nhất 50 người được tin đã thiệt mạng khi một mỏ khai thác vàng thủ công bất ngờ đổ sập gần Kamituga, phía đông CHDC Congo vào trưa 11/9 (giờ địa phương).

VTV đưa tin, ngày 11/9, ít nhất 50 người được cho là đã thiệt mạng khi một mỏ khai thác vàng thủ công bị sập gần Kamituga, phía Đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Chủ tịch Tổ chức Sáng kiến hỗ trợ và giám sát xã hội về phụ nữ tại Congo Emiliane Itongwa cho biết, vụ sập mỏ vàng xảy ra vào khoảng 15h ngày 11/9 (giờ địa phương, tức tối 11/9 theo giờ Việt Nam) sau trận mưa lớn tại khu vực hang động ở khu mỏ Detroit. Các hình ảnh được ghi lại tại hiện trường vụ việc cho thấy, hàng trăm người đã tụ tập trên một sườn đồi xung quanh lối vào hầm mỏ. Theo giới chức địa phương, khoảng 50 người đã bị vùi lấp trong hầm và chưa ai ra được.

Giám đốc điều hành của công ty khai thác khoáng sản Canada Banro Corporation cho biết, mỏ này không nằm trong khu vực nhượng quyền khai thác vàng Kamituga thuộc sở hữu của công ty này.

 - Ảnh 1.

Công nhân tại mỏ khai thác đồng và coban Tilwezembe, tỉnh Katanga, Congo. (Ảnh: Reuters)

Thông tin trên được một tổ chức phi chính phủ chuyên về ngành khai mỏ địa phương cho biết. Vụ sụp mỏ xảy ra ở địa điểm khai thác có biệt danh “Detroit” sau khi những trận mưa lớn trút xuống.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh hàng trăm người, một số trong đó khóc lóc thảm thiết trên các sườn đồi xung quanh lối vào hầm mỏ.Tai nạn tại các mỏ khai thác khoảng sản không được nhà nước quản lý và kiểm soát diễn ra khá phổ biến ở Congo. Hàng năm, tại Congo, có tới hàng chục người không được trang bị bảo hộ thường xuyên vào các mỏ ăn sâu dưới lòng đất để tìm kiếm quặng đã bị thiệt mạng.

Tháng 10/2019, một vụ lở đất tại một mỏ vàng bỏ hoang đã khiến 16 người thiệt mạng. Tháng 6/2019, 43 thợ mỏ đã chết khi một vụ lở đất tại một mỏ khai thác đồng và coban xảy ra, báo congan.com.vn cho biết.