Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sạt lở chồng sạt lở, một người nghi bị vùi lấp ở Quảng Nam

9 người dân ở Quảng Nam đang dọn dẹp điểm sạt lở để thông đường, bất ngờ đất đá từ trên núi tràn xuống, 7 người kịp chạy thoát, 1 người bị thương và 1 người nghi bị vùi lấp.

Theo Vietnamnet.vn, chiều nay 11/11), ông Thái Trọng Thạch, Chủ tịch UBND xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sạt lở núi, nghi 1 người dân đang bị vùi lấp.

Theo ông Thạch, khoảng 14h30 trên tuyến QL 40B qua địa phận thôn 3 (xã Trà Tân) xảy ra 1 vụ sạt lở đất, khiến giao thông bị chia cắt.

“Đến khoảng 15h, 9 người dân đang lùa đất đá sạt lở để thông đường cho xe qua. Đúng lúc này, đất đá phía trên núi tiếp tục sạt lở xuống, 7 người may mắn chạy kịp, 1 người bị thương nặng và 1 người nghi đang bị vùi lấp mất tích”, ông Thạch nói.

Liên quan đến vụ việc, tờ Zing cho hay, sạt lở đất ở Quảng Nam, một người mất tích.

Theo ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, Quảng Nam, trên địa bàn xã Trà Tân xảy ra vụ sạt lở đất.

Khoảng 14h30 cùng ngày, nhóm người đi bộ trên đường quốc lộ 40B, đoạn gần thủy điện Sông Tranh 2, thì bị núi sạt lở, vùi lấp.

"Có 5 người chạy thoát, 3 người bị thương đang được điều trị ở Bệnh viện Bắc Trà My. Còn một người bị vùi lấp nên chúng tôi đang tổ chức tìm kiếm", ông Vũ nói.

Trước đó, khoảng 9h30 sáng 10/11, quả đồi bị sạt lở khiến ngôi nhà bà Nguyễn Thị Nga (43 tuổi, ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đổ sập. Lực lượng chức năng tìm được thi thể bà Nga sau hơn 1 giờ tìm kiếm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua tại địa phương này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 1h ngày 10 đến 1h ngày 11/11 ở các địa phương phía bắc phổ biến 50-90 mm, khu vực phía nam phổ biến 120-160 mm, có nơi hơn 250 mm, như Trà My (huyện Bắc Trà My) 254 mm, Xuân Bình (huyện Núi Thành) 285 mm.

Dự báo từ hôm nay đến 12/11, các địa phương có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các đô thị và ngập lụt ở các vùng trũng thấp khu vực hạ lưu các sông như huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Thăng Bình, Núi Thành, TP Tam Kỳ và Hội An.