Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sạt lở đất ở Quảng Nam: Đã tìm thấy 16 thi thể, số người gặp nạn ít hơn thông tin ban đầu

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 16 thi thể trong 2 vụ sạt lở đất ở xã Trà Leng và Trà Vân (Quảng Nam) tối qua, gồm: 8 nạn nhân tại thôn 1, xã Trà Leng và 8 người ở xã Trà Vân.

Theo Gia đình Việt Nam, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 16 thi thể trong 2 vụ sạt lở đất ở xã Trà Leng và xã Trà Vân ( Quảng Nam) tối qua. Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn đang được tiếp tục. Thông tin mới nhất, lãnh đạo UBND Quảng Nam cho biết đã tìm được 8 nạn nhân tại thôn 1, xã Trà Leng và 8 người ở xã Trà Vân.

Sạt lở đất ở Quảng Nam: Đã tìm thấy 16 thi thể, số lượng người gặp nạn ít hơn thông tin ban đầu - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích. Ảnh giadinhvietnam.com

Đáng chú ý, theo thông tin mới nhất về sự việc này, 2 hộ gia đình vì sợ quá đã chạy lên rừng nên số người gặp nạn không nhiều như thông tin ban đầu. 

TTXVN cũng đưa tin, sáng 29/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt ở huyện Bắc Trà My để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Sạt lở đất ở Quảng Nam: Đã tìm thấy 16 thi thể, số lượng người gặp nạn ít hơn thông tin ban đầu - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra điểm đầu sạt lở để thông tuyến vào xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. (Nguồn: TTXVN)

Sạt lở đất ở Quảng Nam: Đã tìm thấy 16 thi thể, số lượng người gặp nạn ít hơn thông tin ban đầu - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng mở đường vào địa điểm sạt lở xã Trà Vân, huyện Nam Trà My. (Nguồn: TTXVN)

Trước đó, đêm 28/10, ngay sau cuộc họp khẩn với Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về hai vụ sạt lở nghiêm trọng tại huyện Nam Trà My (Quảng Nam), lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức họp bàn phương án tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thống nhất thành lập 3 Sở Chỉ huy, gồm: Sở Chỉ huy chính đặt tại huyện Bắc Trà My và 2 Sở Chỉ huy trực tiếp tại hiện trường ở xã Trà Leng và xã Trà Vân (Nam Trà My).

Theo thông tin từ VOV.VN, việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn do có nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 40B từ huyện Bắc Trà My lên và từ trung tâm huyện Nam Trà My xuống. 

Bên cạnh đó, thông tin liên lạc chập chờn, điện lưới không đảm bảo, nên việc cập nhật thông tin gặp rất nhiều khó khăn. Các đơn vị cứu nạn vừa giải phóng đất đá để tiếp cận hiện trường, vừa phải bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ.

Sạt lở đất ở Quảng Nam: Đã tìm thấy 16 thi thể, số lượng người gặp nạn ít hơn thông tin ban đầu - Ảnh 5.

Các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương san gạt đất, mở đường vào hiện trường.

Trung tướng Nguyễn Long Cán, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết: “Có 2 đơn vị đi, một là Lữ đoàn 270 trang bị công trình để vừa đi vừa mở đường; thứ 2 là sử dụng Trung đoàn 885 và Lữ đoàn Thông tin 575 cùng các lực lượng bộ đội khác. Chúng tôi đã đưa lương thực, thực phẩm trong 7 ngày, quyết tâm mở đường đi và cố gắng cùng với địa phương tìm người mất tích”.

Như đã thông tin trước đó, tối 28/10 đã xảy ra 2 vụ sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn ở thôn 1 của xã Trà Leng và xã Trà Vân (huyện Nam Trà My, Quảng Nam).

Trong đó, riêng vụ sạt lở đất tại thôn 1, xã Trà Leng đã vùi lấp ngôi làng với khoảng 19 hộ dân và 49 nhân khẩu, có 4 người may mắn thoát được. Hiện vẫn còn khoảng 45 người mất tích. Vụ sạt lở đất ở thôn 1, xã Trà Vân cũng khiến 8 người mất tích.