Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sạt lở mỏ than tại Quảng Ninh: 4 công nhân tử vong

(Dân sinh) - Vụ sạt lở đất đá tại mỏ than tại Khe Tam – Khe Chàm thuộc Công ty than Dương Huy – TKV đã vùi lấp 4 xe tải, 1 máy xúc và làm 4 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các phòng chức năng và Công an thành phố Cẩm Phả phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân vụ sạt lở đất đá Công ty Than Dương Huy khiến 4 công nhân tử vong, 1 người bị thương.

Ngày 9/11, nguồn tin từ TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết , khoảng 22 giờ đêm 8/11, tại vị trí tuyến đường Khe Tam – Khe Chàm thuộc Công ty than Dương Huy – TKV xảy ra vụ sạt lở đất đá. Hàng nghìn khối đất đá sạt lở đã vùi lấp 4 xe tải, 1 máy xúc.

4 công nhân tại  công ty Than Dương Huy tử vong do sạt lở mỏ than - Ảnh 1.

Vụ sạt lở kinh hoàng khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương (ảnh: Internet)

Sự việc khiến 4 nạn nhân tử vong gồm: Vũ Văn Đường (33 tuổi, trú tỉnh Thái Bình), Vi Văn Cao (30 tuổi), Tống Văn Mạnh (26 tuổi), Lý Văn Đại (34 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Ninh). 1 người bị thương là Điệp Văn Tình (25 tuổi).

Sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cứu hộ cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác xử lý cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả, thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình nạn nhân.TP Cẩm Phả, Công ty Than Dương Huy - TKV cũng đã cử cán bộ đến thăm viếng, chia buồn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.