Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sạt lở, nhà cửa sập hoàn toàn sau mưa lớn kéo dài tại tỉnh Đắk Lắk

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mưa lớn kéo dài suốt nhiều ngày qua làm cho nhiều khu vực bị sạt lở, nhà cửa đổ sập, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp, hàng trăm ha cây trồng bị thiệt hại nặng nề.

Ngày 30/11, ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào chiều và tối hôm qua, trên địa bàn các xã Hòa Phong, Hòa Lễ đã xảy ra tình trạng sạt lở, gây đổ nhà dân, có 3 ngôi nhà tại thôn 2 xã Hòa Phong bị đổ sập do đất đá từ núi lở xuống.

Ngoài ra, có thêm 12 ngôi nhà tại xã Hòa Phong, 8 ngôi nhà tại xã Hòa Lễ bị đất đá sạt xuống gây mất an toàn. Trong lúc mưa lớn kéo dài, UBND huyện Krông Bông đã rà soát, cảnh báo và di dời 25 hộ dân cùng nhiều tài sản khỏi các xã Hòa Lễ, Hòa Phong

Ứng phó với mưa lũ, UBND huyện Krông Bông tiếp tục cử lực lượng rà soát, theo dõi và phối hợp với các xã để cảnh báo người dân, kịp thời có phương án di dời người dân đến nơi an toàn và sẵn sàng cứu hộ cứu nạn. "Đến nay, trên địa bàn huyện vẫn mưa to, nhiều điểm khác có nguy cơ sạt lở. Nhiều cánh đồng, tuyến đường đã bị ngập, học sinh nhiều trường được nghỉ học. Chúng tôi vẫn túc trực, rà soát và làm hết khả năng để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân".

Sạt lở, nhà cửa sập hoàn toàn sau mưa lớn kéo dài tại tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 1.

Một ngôi nhà ở huyện Krông Bông bị sập hoàn toàn (Ảnh HT)

Rất may, chính quyền kịp thời di dân khẩn cấp ra khỏi vùng nguy hiểm nên không có thiệt hại về người. Hiện, hàng chục hộ dân được di dời được bố trí ở tạm tại hội trường thôn, trường học, trụ sở UBND xã. Chính quyền cũng hỗ trợ thức ăn, nước uống cho người dân. Mưa lớn cũng làm hơn 200 ha hoa màu của người dân huyện Krông Bông bị ngập, thiệt hại nặng.

Sạt lở, nhà cửa sập hoàn toàn sau mưa lớn kéo dài tại tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 2.

Sạt lở kéo theo đất đá tràn xuống nhà dân (Ảnh HT)

Tại huyện M’đrắk mưa lớn cùng với nước từ thượng nguồn đổ về khiến khu vực lòng hồ thuỷ lợi Krông Pách thượng (đang thi công) dâng cao gây ngập lụt. Chính quyền cùng lực lượng của chủ đầu tư dự án hỗ trợ di dời dân xã Cư San ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều hộ dân không hợp tác vì sợ rời đi sẽ không được nhận tiền bồi thường đất thỏa đáng.

Sạt lở, nhà cửa sập hoàn toàn sau mưa lớn kéo dài tại tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 3.

Chủ đầu tư dự án hồ thủy lợi Krông Pách Thượng giúp dân di dời nông sản khỏi vùng bị ngập (Ảnh HT)

Trước đó, từ ngày 28 và 29/11, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm. Chính quyền huy động mọi lực lượng sẵn sàng ứng phó với các tình huống lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.