Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sau 2 ngày đóng cửa các cảng cá ở Quảng Ngãi, gần 290 tấn hải sản có nguy cơ bị hư hỏng

(Dân sinh) - Theo thống kê sơ bộ, sau hai ngày thực hiện chủ trương tạm dừng hoạt động các cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh, ngư dân địa phương chưa thể bán khoảng 290 tấn thủy sản.

Ngày 17/9, ông Võ Minh Châu, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết, sau hai ngày thực hiện lệnh tạm dừng hoạt động các cảng cá, nhiều ngư dân địa phương đã "cầu cứu" cơ quan chức năng vì chưa thể bán được thủy sản. Một số tàu cá vào cảng sớm đã có hiện tượng cá hư hỏng, bốc mùi, gây tâm lý lo lắng, bức xúc cho ngư dân. 

Tại cửa biển Sa Huỳnh (Thị xã Đức Phổ) từ ngày 14 đến 16/9, ngư dân đánh bắt xa bờ đưa 28 tàu cá về cập cảng Sa Huỳnh và Mỹ Á để bán thủy sản. Trong đó, ở cảng Mỹ Á có 18 chiếc tàu với khoảng 180 tấn cá các loại; cảng Sa Huỳnh có 10 tàu với khoảng 110 tấn cá các loại.

Việc hàng trăm tấn thủy sản bị dồn ứ ở các cảng biển không chỉ ngư dân lao đao mà các cơ sở thu mua, doanh nghiệp chế biến hải sản cũng gặp khó. Nhiều dây chuyền đã dừng hoạt động, hải sản dồn ứ, tốn kém chi phí bảo quản, người lao động rơi vào cảnh thất nghiệp.

Trước tình hình đó, Hội Nông dân thị xã Đức Phổ đề nghị cơ quan chức năng chủ trương giải quyết số hải sản tồn đọng trên các tàu cá đang neo đậu tại cảng (nếu ngư dân liên quan có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính).

UBND thị xã Đức Phổ cũng đề nghị  ngành y tế cần điều động thêm lực lượng cán bộ làm công tác xét nghiệm để giải quyết tình trạng ứ đọng phương tiện trong khi chờ xét nghiệm, gây nguy hiểm cho ngư dân.