Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sau 3 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5 có 61 người chết vì tai nạn giao thông

(Dân sinh) - Sau 3 ngày nghỉ lễ, số người chết vì tai nạn giao thông là 61 người. Đây là thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an).

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an) trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cả nước có 24 người tử vong vì tai nạn giao thông.

So với ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ năm 2019, tai nạn giao thông không tăng giảm về số vụ, nhưng tăng 2 người chết, tăng 3 người bị thương.

Trong đó, tuyến đường bộ xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 22 người.

Sau 3 ngày nghỉ lễ dịp 30/4, 1/5 có 61 người chết vì tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Nguyên nhân tai nạn chủ yếu là đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định; không chú ý quan sát gây tai nạn; sử dụng rượu bia; vượt xe không đúng quy định...

Theo thống kê của Cục CSGT, 2 ngày 30/4 và 1/5, cả nước xảy ra 59 vụ tai nạn giao thông, làm chết 37 người, bị thương 26 người.

Sau 3 ngày nghỉ lễ, số người chết vì tai nạn giao thông là 61 người.