Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sau bão số 13 mới có thể tiếp tục tìm kiếm công nhân mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3

Theo tính toán của cơ quan chức năng, phải đến khi cơn bão số 13 tan và hoàn lưu của nó hết gây mưa (dự tính sau 16/11) thì điều kiện thời tiết mới bảo đảm thuận lợi. Khi đó, công tác tìm kiếm các công nhân đang còn mất tích tại khu vực Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3 mới được tổ chức trở lại.

Sau bão số 13 mới có thể tiếp tục tìm kiếm công nhân mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Phương án tìm kiếm giai đoạn 3 do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất

Chiều 9/11, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì cuộc họp với Sở Chỉ huy tiền phương về công tác tìm kiếm cứu nạn công nhân mất tích tại Thủy điện rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

Báo cáo tại buổi họp, Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, những ngày qua, các đơn vị đã nỗ lực, quyết tâm nhất để thi công, tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3. Đến nay, khối lượng đất đá bị sạt lở ở khu vực trên bờ suối Rào Trăng đã được lực lượng tìm kiếm đào xới toàn bộ. Tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy thêm các nạn nhân mất tích còn lại.

Do đó, công tác tìm kiếm sẽ được chuyển qua giai đoạn 3, tìm kiếm khu vực dưới lòng suối. Để thực hiện giai đoạn này, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất phương án tiến hành ngăn đập, sử dụng rọ đá và vật liệu tại chỗ để ngăn dòng chảy của suối Rào Trăng hiện tại; đồng thời tiến hành nắn dòng chảy sang hướng khác để tổ chức tìm kiếm khu vực lòng suối.

Sau bão số 13 mới có thể tiếp tục tìm kiếm công nhân mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3 - Ảnh 2.

Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày phương án tìm kiếm giai đoạn 3

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, dù đã đào xới, tìm kiếm toàn bộ đất, đá bị sạt lở trên cao và khu vực bờ suối nhưng không phát hiện thêm nạn nhân nào, cũng không phát hiện các loại vật liệu của những công trình mà công nhân trú ẩn trước khi bị nạn. Mặt khác, thời gian qua, lực lượng tìm kiếm và người dân địa phương cũng không phát hiện thi thể người hay vật liệu các công trình bị trôi dạt về phía hạ du. Do đó, khả năng cao khu vực lòng suối ngay điểm sạt lở sẽ có nhiều mảng miếng bê tông, tảng đá lớn đè lên khiến 12 công nhân còn lại bị mất tích ở điểm này.

Trong trường hợp tìm hết khu vực lòng suối ngay điểm sạt lở mà không phát hiện các nạn nhân bị mất tích, lực lượng chức năng sẽ chuyển qua giai đoạn tìm kiếm thứ 4. Theo đó, sẽ triển khai tìm kiếm dọc theo lòng suối từ điểm sạt lở xuôi về hạ du đến ngã ba sông Tâm Dần. Phạm vi tìm kiếm ước tính dài khoảng 2,5km.

Sau bão số 13 mới có thể tiếp tục tìm kiếm công nhân mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3 - Ảnh 3.

Ông Lê Văn Hoa, đại diện chủ đầu tư Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3

Ông Lê Văn Hoa, đại diện chủ đầu tư thuỷ điện Rào Trăng 3 nhận định, có thể các nạn nhân đã bị nước lũ cuốn trôi về khu vực khai thác cát, sỏi do đơn vị của ông ta khai thác trước đây, nằm ở phần hạ du suối Rào Trăng, gần ngã ba Tâm Dần. Theo ông Hoa, khu vực này có vũng nước sâu, các nạn nhân có thể đang bị vùi ở đây. Ông đề xuất nếu tìm kiếm giai đoạn 3 không có kết quả, lực lượng chức năng nên tập trung vào điểm này.

Sau bão số 13 mới có thể tiếp tục tìm kiếm công nhân mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3 - Ảnh 4.

Ông Hoa nghi ngờ các nạn nhân đã bị cuốn trôi về khu vực bãi khai thác cát, sỏi (khoanh vàng) nằm ở phía hạ du suối Rào Trăng

Tuy nhiên, hầu hết đại diện các sở, ban ngành tham dự buổi họp đều thống nhất với phương án do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất. Tuy nhiên, theo tính toán của cơ quan chức năng, phải đến khi cơn bão số 13 tan và hoàn lưu của nó hết gây mưa (dự tính sau 16/11) thì điều kiện thời tiết mới bảo đảm thuận lợi. Khi đó, công tác tìm kiếm các công nhân đang còn mất tích tại khu vực Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3 mới được tổ chức trở lại.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Thừa Thiên Huế, hiện nay bão số 12 di chuyển nhanh và đang mạnh lên, có khả năng ảnh hưởng đến Thừa Thiên Huế. Vào đêm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão sẽ có mưa trên địa bàn tỉnh và tập trung mưa vào ngày 10 – 11/11. Bên cạnh đó, cơn bão số 13 có khả năng xuất hiện từ áp thấp nhiệt đới. Dự báo khoảng ngày 14/11, bão số 13 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ. Vì vậy, từ nay đến ngày 16/11 dự báo thời tiết diễn biến rất xấu, ảnh hưởng đến công tác thi công, tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3.

Đại diện chủ đầu tư thuỷ điện Rào Trăng 3 nói về sự cố đêm 11/10 khiến nhiều công nhân  gặp nạn, mất tích

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Phương thống nhất với phương án do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề xuất, nhưng phải lưu ý, bảo đảm tính án toàn cho lực lượng tìm kiếm; phải tính toán các nguy cơ có thể xảy ra để có phương án tốt nhất.

Ông Phương cũng cho rằng phải đợi đến khi điều kiện thời tiết bảo đảm an toàn, các đơn vị mới có thể tiếp tục triển khai phương án tìm kiếm giai đoạn 3, với phương án làm từ trên xuống, thi công cuốn chiếu để đảm bảo tìm kiếm cụ thể từng vị trí. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các đơn vị chuẩn bị phương tiện, vật dụng, nhiên liệu để hỗ trợ đơn vị thi công tiến hành ngăn đập, nắn dòng sông Rào Trăng.

Trao đổi với báo chí, ông Phương mong gia đình các nạn nhân đang mất tích thông cảm, chia sẻ những khó khăn mà lực lượng tìm kiếm đang phải đối mặt. Theo ông Phương, thời gian qua, lực lượng chức năng đã tranh thủ từng giai đoạn thời tiết thuận lợi, dù là ngắn nhất để thực hiện các biện pháp tìm kiếm, nhưng đến nay mới chỉ tìm thấy thi thể của 5 trong tổng số 17 công nhân bị mất tích. Hiện nay, mọi phương án, lực lượng và phương tiện luôn trong tư thế sẵn sàng để khi điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ triển khai lại ngay công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.