Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sau nhiều ngày lẩn trốn, kẻ sát hại thiếu nữ 16 tuổi trong nhà trọ bị bắt tại Đắk Lắk

(Dân sinh) - Tối 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang di lý Đậu Đức Mười (SN: 1989, quê Nghệ An) từ tỉnh Đắk Lắk về tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, nghi can Mười được xác định là hung thủ đã sát hại thiếu nữ 16 tuổi tại phòng trọ ở phường Long Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Nạn nhân là thiếu nữ Phạm Thị Bình M. (16 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, tạm trú tại phường Long Bình, T. Biên Hòa).

Qua làm việc, đối tượng khai nhận vào rạng sáng 9/4, tại dãy phòng trọ khu phố 8 A (phường Long Bình) những người khu vực nghe tiếng truy hô “trộm”. Một số người mở cửa ra xem thì không phát hiện kẻ trộm mà thấy chị M. (16 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) thuê ở trọ cùng dãy bị vết thương vùng ngực, tay, cằm. Khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng Mười lấy điện thoại của nạn nhân rồi tẩu thoát đến tỉnh Đắk Lắk sau đó bị bắt.

Được biết Mười từng mang 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù chưa lâu thì gây ra vụ án mạng trên.