Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sau Tết Nguyên đán, vé tàu tiếp tục giảm sâu

Cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vừa kết thúc, ngành đường sắt lập tức có điều chỉnh lịch trình chạy tàu trên các tuyến với giá vé giảm 20%.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Việc điều chỉnh lịch trình và giá vé được thực hiện ở cả khu vực phía Bắc và phía Nam. Trong đó, ở khu vực phía Nam, tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng hàng ngày sẽ chạy một đôi tàu SE21/SE22; tuyến Sài Gòn - Nha Trang hàng ngày sẽ chạy một đôi tàu SNT1/SNT2 còn tuyến Sài Gòn - Phan Thiết hàng ngày sẽ chạy một đôi tàu SPT1/SPT2.

Còn tại khu vực phía Bắc, tuyến Hà Nội – Vinh sẽ chạy hàng ngày đôi tàu NA1/NA2; tuyến Hà Nội - Hải Phòng hàng ngày sẽ chạy 4 đôi tàu HP1/HP2, LP2/LP3, LP5/LP6, LP7/LP8 còn tuyến Hà Nội - Lào Cai sẽ chạy hàng ngày một đôi tàu SP3/SP4.

Ngoài ra, tuyến đường sắt Bắc - Nam, hàng ngày chạy 4 đôi tàu khách Thống nhất giữa ga Hà Nội - ga Sài Gòn: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8.

Ngành đường sắt cho biết, việc điều chỉnh lịch trình chạy tàu trên các tuyến như trên sẽ áp dụng từ ngày 6/2/2023. Đặc biệt, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm các chuyến tàu Thống nhất và các tàu khu đoạn trên các tuyến tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Bên cạnh việc điều chỉnh lịch trình tàu chạy, ngành đường sắt cũng sẽ thực hiện việc giảm giá vé. Cụ thể, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, từ ngày 6/2, giá vé các đoàn tàu trên các tuyến giảm đến 20% tùy theo cung chặng, mác tàu.

Thậm chí, trường hợp khách mua vé trước ngày đi tàu nhiều ngày sẽ được hưởng chính sách giảm giá vé cá nhân, tập thể với mức giảm lên đến 30%.

Ngành đường sắt cho biết sẽ tiếp tục bán vé tháng tàu Hà Nội - Hải Phòng, với 2 mức: 550.000 đồng/tháng với ga đi Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm, ga đến Cẩm Giàng, Hải Dương và ngược lại; 800.000 đồng/tháng với ga đi Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm, ga đến Phú Thái, Thượng Lý, Hải Phòng và ngược lại.