Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sẽ ra mắt 2 văn phòng quảng bá du lịch Việt Nam tại Anh và Australia

Trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn cấp cao Du lịch Việt Nam 2019 sẽ diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác, ra mắt hai văn phòng quảng bá du lịch Việt Nam tại Anh và Australia.

Sẽ ra mắt hai văn phòng quảng bá du lịch Việt Nam tại Anh và Australia - Ảnh 1.

Ban tổ chức thông tin về các chủ đề diễn đàn du lịch 2019.

Trao đổi với phóng viên Toquoc.vn, ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn du lịch Việt Nam (TAB), Thành viên Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) cho biết, tới đây, trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn cấp cao Du lịch Việt Nam 2019 sẽ diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác, ra mắt hai văn phòng quảng bá du lịch Việt Nam tại Anh và Australia. Đây cũng là hai thị trường quan trọng của du lịch Việt Nam.

Hai văn phòng quảng bá du lịch Việt Nam tại Anh và Australia được Hội đồng tư vấn du lịch Việt Nam (TAB) và Tổng cục Du lịch thành lập theo hình thức hợp tác công - tư (PPP). Hai văn phòng này sẽ hoạt động thí điểm 2 năm để rút kinh nghiệm, tiến tới việc mở rộng xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam theo chiều sâu.

Sẽ ra mắt hai văn phòng quảng bá du lịch Việt Nam tại Anh và Australia - Ảnh 2.

Ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch Hội đồng tư vấn du lịch Việt Nam (TAB), Thành viên Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) phát biểu tại họp bão Diễn đàn cấp cao du lịch Việt Nam 2019 - Ảnh Vi Phong.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Thanh Hương cho biết, việc mở Văn phòng xúc tiến du lịch tại các thị trường khách trọng điểm đã được Tổng cục Du lịch đề xuất 10 năm nay, nhưng chưa triển khai được do vướng nhiều cơ chế. "Năm 2019, Tổng cục Du lịch đã phối hợp với Đại sứ du lịch Lý Xương Căn mở văn phòng xúc tiến du lịch theo mô hình xã hội hóa tại Hàn Quốc. Trên cơ sở này, Tổng cục Du lịch đang phối hợp với TAB mở tiếp tại 2 thị trường Anh và Australia.

Trao đổi với phóng viên Tintuc.vn, ông Trần Trọng Kiên cho biết, chương trình gồm 4 phiên chuyên đề: Tổ chức lại hoạt động quảng bá du lịch quốc gia để truyền cảm hứng cho du khách tới Việt Nam; Cải thiện trải nghiệm của du khách trong Chuẩn bị hành trình và Lập kế hoạch tới Việt Nam; Cải thiện trải nghiệm tại điểm đến cho khách du lịch tại Việt Nam; "Bầu trời mở ASEAN" - Kết nối thị trường hàng không chung Tiểu vùng Mekong và Khu vực Đông Nam Á.