Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sẽ xử lý nghiêm 3 nghệ sĩ đưa thông tin sai lệch về dịch bệnh do virus corona

Trung tâm báo chí TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong tuần tới, Sở thông tin và Truyền thông Thành phố sẽ làm việc với một số nghệ sĩ đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh do virus corona (nCoV).

Thông tin trên báo Đầu tư, kể từ khi dịch virus corona bùng phát ở Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới, các thông tin liên quan đến đại dịch toàn cầu được đông đảo người dân quan tâm. Đặc biệt trong thời đại công nghệ, khi tin tức được lan truyền nhanh chóng và phát tán rộng rãi, thông tin được chia sẻ từ các trang cá nhân của các nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đến công chúng cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Sẽ xử lý nghiêm 3 nghệ sĩ đưa thông tin sai lệch về dịch bệnh do virus corona - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Tuy nhiên, có một số bài viết của một số nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng, Ngô Thanh Vân... đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi được cho là đưa tin sai lệch, gây hoang mang tâm lý giữa dịch corona. Những sự việc này đã được Sở Thông tin và Truyền thông vào cuộc xử lý.

Cụ thể, chiều ngày 31/1, đại diện của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố đã trực tiếp liên lạc với các nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng, Ngô Thanh Vân để mời đến làm việc. Tuy nhiên, diễn viên Cát Phượng cho biết đang ở quê.

Về phía Ngô Thanh Vân, diễn viên cho biết đang ở Nhật Bản và sẽ về Việt Nam vào ngày 1/2. Riêng với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không liên lạc được nên phía Sở sẽ tiếp tục liên lạc và gửi giấy mời đến Sở làm việc về nơi cư trú của ca sĩ.

Sẽ xử lý nghiêm 3 nghệ sĩ đưa thông tin sai lệch về dịch bệnh do virus corona - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Cát Phượng.

Báo Văn hóa đưa thông tin, trước đó vào ngày 26/1, trên trang Fanpage của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ thông tin: Hai bệnh nhân người Trung Quốc bị nhiễm virus corona đang cách li và điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã bị chết. Tuy nhiên sau đó thông tin này đã bị xóa bỏ, chỉ còn các chia sẻ mang tính cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh do virus nCoV.

Còn trên trang cá nhân của nghệ sĩ Cát Phượng vào ngày 26.1 chia sẻ thông tin: "Biết nói gì đây? Làm ơn nghĩ cho dân trước cũng là nghĩ cho bản thân mình. Dịch bệnh đã đến quận 1, rồi sẽ lan tràn đến Q.3, Q.5, Q.7…". Cùng với đó, nghệ sĩ này kêu gọi khán giả nên mua và dùng khẩu trang lọc khí thông minh AirPlus cho an toàn…

Sẽ xử lý nghiêm 3 nghệ sĩ đưa thông tin sai lệch về dịch bệnh do virus corona - Ảnh 3.

Diễn viên Ngô Thanh Vân.

Tương tự, vào ngày 31/1, diễn viên Ngô Thanh Vân cập nhật trạng thái trên fanpage về tình trạng hàng không vẫn còn chuyến bay từ Vũ Hán về Việt Nam giữa đại dịch nCoV. Tuy nhiên trước đó Cục hàng không Việt Nam đã dừng cấp phép tất cả các chuyến bay từ Việt Nam đi Vũ Hán và ngược lại.

Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cho biết: Sở sẽ xử lý nghiêm theo Luật An ninh mạng đối với các cá nhân, tổ thức đưa thông tin sai lệch, không chính xác gây hoang mang dư luận về tình hình dịch bệnh viêm phổi do virus nCoV. Trong khi dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, cả hệ thống chính trị đang dồn hết tâm sức, triển khai nhiều giải pháp để chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân nên mỗi cá nhân ngoài việc tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình cần phải có ý thức góp sức cùng Nhà nước. Đồng thời khuyến cáo đối với tất cả các cá nhân, tổ chức trong việc tham gia mạng xã hội cần phải có ý thức khi chia sẻ các thông tin về tình hình dịch bệnh nói chung và dịch bệnh nCoV nói riêng để cùng góp phần vào việc phòng, chống dịch bệnh của toàn thành phố và trên cả nước.