Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sehun (EXO) từng trải qua 2 cú sốc cực mạnh trước thềm debut: Vừa thoát nghệ danh bánh Oreo thì lại suýt trùng tên thủ đô Seoul

Những cái tên dở khóc dở cười vẫn khiến Sehun hết hồn mỗi khi nhớ lại.

Nghệ danh debut của những idol Kpop là vô cùng quan trọng. Nó đồng hành với mỗi idol trong suốt sự nghiệp hoạt động. Chính vì thế, trước thềm debut, chắc chắn mỗi người đều cùng công ty quản lý của mình bàn luận kỹ càng để đưa ra một cái tên dễ "đi vào lòng người" nhất. EXO cũng không ngoại lệ. Đặc biệt, câu chuyện về nghệ danh của cậu út Sehun sẽ khiến bạn phải bật cười. 

Đa phần các thành viên của EXO đều sử dụng nghệ danh khác thay vì tên thật. Sehun cũng từng đau đáu với những cái tên "dở khóc dở cười". Trong một số phát sóng của chương trình "Radio Star", Sehun đã tiết lộ về một cái tên đã suýt đồng hành cùng anh: "Ban đầu công ty thông báo với em sẽ debut dưới nghệ danh Sewool/Seoul. Lúc nghe xong, em cực kỳ hoang mang và sốc. Bởi vì cái tên này phát âm quá giống với Seoul, thế nên công ty buộc phải thay đổi ý định và cho em được được ra mắt với tên thật của mình".

Câu chuyện cái tên Sewool khiến ai nấy đều phải ngỡ ngàng.

Sehun (EXO) từng trải qua 2 cú sốc cực mạnh trước thềm debut: Vừa thoát nghệ danh bánh Oreo thì lại suýt trùng tên thủ đô Seoul - Ảnh 2.

Suýt chút nữa là "thánh meme" nhà EXO đã có cái tên "đụng hàng" với thủ đô.

Chưa hết, tương truyền, Sehun còn có một nghệ danh hụt khác nữa là Leo. Tuy nhiên, khi phát âm Oh Leo nghe rất giống Oreo - tên của một loại bánh - nên thật may, cái tên này cũng đã bị cho vào dĩ vãng. Vốn đã là thánh meme hài hước của nhóm, những câu chuyện về nghệ danh "thừa muối" của Sehun càng khiến cho fan càng thêm buồn cười mỗi khi được nhắc lại.

Sehun (EXO) từng trải qua 2 cú sốc cực mạnh trước thềm debut: Vừa thoát nghệ danh bánh Oreo thì lại suýt trùng tên thủ đô Seoul - Ảnh 3.

Thật không biết, nếu Sehun debut với nghệ danh Oh Leo hay Sewool thì sẽ như thế nào nhỉ?