Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Shop quần áo ở Huế cháy rụi trong trời nóng 40 độ

Vào khoảng 16 giờ chiều 9/7, một đám cháy lớn bùng lên tại shop áo quần số 29 đường Hùng Vương, phường Phú Hội, TP Huế.

Nhận được tin báo lúc 16 giờ 8 phút, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy & Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh đã huy động 4 xe chữa cháy cùng 40 chiến sĩ đến ngay hiện trường. Chỉ 1 phút sau, các chiến sĩ đã bắt tay dập lửa và khống chế đám cháy vào lúc 16 giờ 17 phút, dập tắt hoàn toàn đám cháy vào lúc 16 giờ 50 phút chiều cùng ngày.

Chủ shop Lê Trần Vinh (SN 1982) cho biết, vụ cháy xảy ra ở mặt tiền tầng 1 ngôi nhà 3 tầng vừa là nhà ở vừa kinh doanh. Thiệt hại từ vụ cháy khoảng 300 triệu đồng, gồm 2 chiếc xe máy và toàn bộ áo quần ở shop.

Theo trình bày của chủ shop, đám cháy xảy ra rất nhanh, chỉ khoảng vài phút đã lan rộng ra hết toàn bộ cửa hàng.

“Khi lửa bùng phát, tôi đã dùng bình xịt chữa cháy dập lửa, nhưng do ngọn lửa quá lớn nên đã lan nhanh vào trong. Tôi chỉ kịp ngắt cầu dao điện và lao ra ngoài” – chị Diệp, nhân viên shop áo quần cho hay.

Đám cháy vào giờ tan tầm dưới tiết trời nắng nóng 40 độ C với nhiều cột khói cao đã khiến người dân xung quanh lo lắng. Tuy nhiên, may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người và không cháy lan ra các nhà xung quanh.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy lớn nói trên là do bị chập điện. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ cháy.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy:

Shop quần áo ở Huế cháy rụi trong trời nóng 40 độ - Ảnh 1.

Đám cháy xảy ra rất nhanh ở khu trung tâm TP Huế


Shop quần áo ở Huế cháy rụi trong trời nóng 40 độ - Ảnh 2.

Các chiến sĩ xông vào dập lửa


Shop quần áo ở Huế cháy rụi trong trời nóng 40 độ - Ảnh 3.

Chỉ hơn nửa tiếng, đám cháy lớn được dập tắt, tránh nguy cơ cháy sang các nhà bên cạnh ở đường Hùng Vương, TP Huế

Shop quần áo ở Huế cháy rụi trong trời nóng 40 độ - Ảnh 4.

Shop quần áo ở Huế cháy rụi trong trời nóng 40 độ - Ảnh 5.

Trời nắng nóng hơn 40 độ C

Shop quần áo ở Huế cháy rụi trong trời nóng 40 độ - Ảnh 6.

Chỉnh lại dụng cụ chữa cháy cho đồng đội để tiếp tục vào dập lửa