Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Siêu đội hình “Quả bóng Vàng” trong mơ: Messi

Tạp chí France Football mới đây đã công bố một siêu đội hình gồm những siêu sao túc cầu hay nhất trong lịch sử.

Với việc giải “Quả bóng Vàng” năm nay bị hủy bỏ vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, France Football – tạp chí sáng lập nên giải thưởng này thay vào đó đã công bố một siêu đội hình gồm những con người hay nhất trong lịch sử. Các nhà báo đến từ 170 quốc gia đã bầu chọn những cái tên xứng đáng góp mặt trong một đội hình 3-4-3.

Siêu đội hình “Quả bóng Vàng” trong mơ: Messi - Ảnh 1.

Hàng thủ của đội hình trong mơ

Và vào rạng sáng 15/12 (giờ Hà Nội), France Football đã công bố 11 cái tên xứng đáng nhất. Đây đều là những nhân vật bóng đá lẫy lừng, qua nhiều thời kỳ của môn thể thao vua.

Trong khung thành, thủ môn huyền thoại người Nga Lev Yashin là người được chọn. Ông là thủ môn duy nhất từ trước đến nay từng giành “Quả bóng Vàng” (vào năm 1963), từng có 74 lần khoác áo đội tuyển Liên Xô cũ trong giai đoạn 1954 - 1970.

Phía trước ông là bộ ba trung vệ, với sự góp mặt của Cafu, Franz Beckenbauer và Paolo Maldini. Được biết đến là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời, Beckenbauer là hậu vệ duy nhất có 2 lần giành “Quả bóng Vàng”, bên cạnh đó là mọi danh hiệu cao quý nhất với ĐT Đức và Bayern Munich.

Siêu đội hình “Quả bóng Vàng” trong mơ: Messi - Ảnh 2.

Hàng tiền vệ

Khác với Beckenbauer, Cafu và Maldini đều chưa từng giành “Quả bóng Vàng”, nhưng đều được xem là những cái tên hay nhất ở vị trí của họ. Maldini có hai lần về thứ ba trong cuộc đua giành “Quả bóng Vàng” vào các năm 1994 và 2003.

Ở khu vực giữa sân là sự góp mặt của 4 cái tên: Xavi, Lothar Matthaus, Pele và cố huyền thoại Diego Maradona. Xavi có hai lần vô địch World Cup và EURO cùng ĐT Tây Ban Nha, trở thành một trong những tiền vệ hay nhất thế giới trong giai đoạn đầu quân cho Barcelona.

Siêu đội hình “Quả bóng Vàng” trong mơ: Messi - Ảnh 3.

Hàng tiền đạo

Trong khi đó, Matthaus được chọn với vai trò một tiền vệ phòng ngự. Ông từng giành “Quả bóng Vàng” vào năm 1990, là gạch nối không thể thiếu của ĐT Đức và Bayern Munich, sở hữu tầm ảnh hưởng tương đương Beckenbauer. Hai vị trí còn lại của Pele và Maradona là không thể tranh cãi, bởi đây luôn được coi là 2 cầu thủ hay nhất mọi thời, dù họ chưa từng có cơ hội nâng cao giải thưởng này.

Trên hàng công là sự góp mặt của Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Ronaldo de Lima (Rô béo). Việc Messi và Ronaldo có tên là điều không phải bàn cãi, khi cùng nhau họ đã tạo nên cuộc cạnh tranh cá nhân khó tin kéo dài hơn một thập kỷ. Messi đã có 6 lần giành “Quả bóng Vàng”, trong khi con số này của Ronaldo là 5.

Trong khi đó, Ronaldo Nazario - người đá cao nhất trên hàng công - luôn được xem như một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới mọi thời đại với biệt danh "Người ngoài hành tinh".