Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Siêu mẫu Hà Anh làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 công bố vị trí tiếp theo trong hội đồng giám khảo năm nay chính là Siêu mẫu Hà Anh.

Chỉ còn 02 tuần nữa, vòng sơ khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sẽ diễn ra. Trước đó, bốn giám khảo chính thức của cuộc thi đã được công bố, gồm: Bà Võ Thị Xuân Trang – Hiệu trưởng trường John Rober Powers, Bà Lê Diệp Linh – Tiến sĩ, bác sĩ nhân trắc học, Hoa hậu H’Hen Niê – Top 5 Miss Universe 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Siêu mẫu Võ Hoàng Yến -  Giám khảo chương trình Truyền hình thực tế. Gương mặt tiếp theo đảm nhận vai trò “cầm cân nảy mực” là Siêu mẫu Hà Anh.

Empty

Hà Anh là một trong những siêu mẫu hàng đầu của Việt Nam và có kinh nghiệm hoạt động nhiều năm tại thị trường thời trang quốc tế. Sở hữu vóc dáng ‘đồng hồ cát’ chuẩn và vẻ đẹp cá tính, mạnh mẽ, Hà Anh từ lâu đã khẳng định vị trí trong làng người mẫu Việt Nam, sải bước trên các sàn diễn thời trang quốc tế danh tiếng như London Fashion Week, Paris Lingerie Salon International, Paris Ethnic Fashion Week… Ngoài ra, cô còn hoạt động đa năng trong nhiều lĩnh vực khác như ca hát, Đại sứ thiện chí của UNICEF tại Việt Nam, Đại sứ Operation Smile, Giám khảo, huấn luyện viên cho các chương trình truyền hình thực tế…

Empty

Hà Anh từng đạt danh hiệu Á Hậu 2 Hoa hậu Việt Nam Toàn Cầu năm 2008, Đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2006 cùng danh hiệu 2nd Runner Up Miss Talent, Top 10 Hoa hậu Phụ Nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005. Hà Anh từng ngồi ghế giám khảo cuộc thi sắc đẹp quốc tế Miss Global 2015.

Với những kinh nghiệm tại các cuộc thi sắc đẹp cùng góc nhìn tiệm cận quốc tế, giám khảo Hà Anh sẽ đưa ra những đánh giá khách quan, bám sát tiêu chí của cuộc thi Miss Universe, cùng hội đồng giám khảo tìm ra chủ nhân của vương miện VinaWoman và đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2022, nối tiếp chuỗi thành tích intop 04 năm của Việt Nam.

Empty

Nói về lý do nhận lời làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Siêu mẫu Hà Anh chia sẻ: “Năm nay tôi dành nguyên nửa đầu năm để cống hiến cho các fan sắc đẹp. Sau nhiều năm tập trung viên mãn cho vai trò làm mẹ của bé Myla, tôi nghĩ đã đến lúc góp sức mình để cống hiến cho khán giả tại những chương trình có giá trị và góp phần giúp nâng tầm sắc đẹp Việt với kinh nghiệm và chuyên môn của mình. Rất hân hạnh và háo hức trong vai trò này."