Quay lại Dân trí
Dân Sinh

“Sinh viên 5 tốt” 2022: Lan tỏa tinh thần, nhiệt huyết của sinh viên

Gala lễ vinh danh “Sinh viên 5 tốt” nhằm xây dựng hình ảnh sinh viên toàn diện với các tiêu chí: “Học tập tốt”, “Đạo đức tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt”, “Hội nhập tốt”.

Ông Trần Quang Hưng, Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho rằng chương trình Gala lễ vinh danh “Sinh viên 5 tốt” thật sự rất ý nghĩa.

Ông Trần Quang Hưng, Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho rằng chương trình Gala lễ vinh danh “Sinh viên 5 tốt” thật sự rất ý nghĩa.

Gala lễ vinh danh “Sinh viên 5 tốt”  diễn ra tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong sự hưởng ứng nhiệt liệt của đông đảo học sinh, sinh viên.

Chương trình là dịp để tuyên dương những gương mặt sinh viên ưu tú, có thành tích xuất sắc, đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp trường, thành phố và Trung ương, nhằm hướng tới việc xây dựng hình ảnh sinh viên toàn diện với các tiêu chí: “Học tập tốt”, “Đạo đức tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt”, “Hội nhập tốt”.

Với mục tiêu xây dựng, phát huy và hướng đến hình ảnh những sinh viên Kinh tế Quốc dân không chỉ giỏi về kiến thức, văn hóa mà còn cho thấy sự tự tin, năng động và bản lĩnh trong mọi hoạt động, Gala đã vinh danh những cá nhân xuất sắc đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm 2021 - 2022 của các cấp trường, thành phố và Trung ương.

Các sinh viên ưu tú đón nhận bằng khen “Sinh viên 5 tốt”  cấp trường, cấp thành phố.

Các sinh viên ưu tú đón nhận bằng khen “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, cấp thành phố.

Ông Trần Quang Hưng, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam TP Hà Nội cho biết, chương trình Gala lễ vinh danh "Sinh viên 5 tốt” lần này thật sự rất ý nghĩa và càng ý nghĩa hơn vì được tổ chức trong tháng 3 - “Tháng thanh niên”; đồng thời cũng là thời điểm diễn ra 5 đại hội Đoàn các cấp, thời điểm rất quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

“Chúng tôi mong chờ rất nhiều ở Hội sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và cũng mong muốn các em triển khai nhiều hoạt động hơn nữa, có hiệu quả, có sức lan tỏa tới các khối trường ĐH trên toàn thành phố. Các em hãy học tập và làm những gì mà các em mong muốn. Nếu có ước mơ, các em hãy theo đuổi một cách có hệ thống, có bài bản và thật thông minh. Trường hợp các em không có đủ nguồn lực thì hãy đến với tổ chức Đoàn, Hội để được rèn luyện bản thân”, ông Hưng nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,  những sinh viên đạt được danh hiệu “Sao Tháng Giêng”, “Sinh viên 5 tốt” lần này, chính là các em đã xây dựng được thương hiệu cho mình và gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Đây cũng là những danh hiệu cao quý mà ngày càng khó đạt được với sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên thành phố nói riêng. Mong rằng các em sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để khẳng định mình và hỗ trợ, động viên những sinh viên khác trong quá trình học tập, rèn luyện bản thân…

Những viên ngọc trai sáng lấp lánh khơi dậy tinh thần nhiệt huyết của “Sinh viên 5 tốt”.

Những viên ngọc trai sáng lấp lánh khơi dậy tinh thần nhiệt huyết của “Sinh viên 5 tốt”.

Với chủ đề “Vẻ đẹp tiềm ẩn dưới lòng đại dương”, chương trình hy vọng cộng đồng sinh viên nhận thức được những giá trị riêng có của bản thân, từ đó cố gắng nỗ lực hết mình, rèn giũa những giá trị ấy trở nên tỏa sáng như một viên ngọc trai quý hiếm giữa lòng đại dương. Chính vì thế mà khoảnh khắc đại biểu rót nước vào những chiếc vỏ trai đã trở thành khoảnh khắc thiêng liêng, sáng giá nhất trong chương trình. Khoảnh khắc ấy đã thắp lên niềm tin, hy vọng về một tương lai tươi sáng, cùng lan tỏa tinh thần, nhiệt huyết của những tấm gương sinh viên ưu tú.

Em Lê Trí Nhân đạt danh hiệu giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố.

Em Lê Trí Nhân đạt danh hiệu giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố.

Gala Vinh danh “Sinh viên 5 tốt” của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã khép lại thành công mỹ mãn nhờ sự đầu tư vô cùng công phu và tâm huyết của Ban tổ chức. Chương trình đã nhen nhóm và thổi bùng lên ngọn lửa đam mê rực cháy trong những bạn trẻ, thúc đẩy ý chí quyết tâm phấn đấu, học tập rèn luyện, đóng góp nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội của sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân nói riêng và sinh viên nói chung.

Là người đạt danh hiệu giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm 2022, em Lê Trí Nhân, sinh viên EPMP-6, thuộc Khoa Khoa học Quản lý (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) xúc động: Em cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố vô cùng cao quý này. Đối với em, chỉ chiếm lĩnh tri thức thôi thì chưa đủ để làm nên một sinh viên đúng nghĩa, mà em còn cần phải trang bị cho bản thân mình trên nhiều phương diện về: Đạo đức, học tập, thể dục, tình Nguyện và học tập nữa. Bởi vậy, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý, phù hợp cho tất cả các sinh viên như chúng em phấn đấu để đạt được.

“Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” quả thật rất cao quý đối với em, đồng thời cũng là cột mốc đáng nhớ của các bạn sinh khác trong trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Tuy vậy, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” không phải là đích đến cuối cùng để em phấn đấu đạt được, mà quá trình để đạt được danh hiệu mới thực sự là điều đáng nhớ đối với em, bởi qua đó đã khiến em trưởng thành hơn rất nhiều”, Lê Trí Nhân chia sẻ.

Em Nguyễn Hải Đăng vinh dự được trao danh hiệu “Sao Tháng Giêng”.

Em Nguyễn Hải Đăng vinh dự được trao danh hiệu “Sao Tháng Giêng”.

Hình ảnh rực rỡ màu áo vàng Ban Đối Ngoại Học sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Hình ảnh rực rỡ màu áo vàng Ban Đối Ngoại Học sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Chương trình thật sự “bùng nổ” khi có sự góp mặt của Marzuz - giọng ca trẻ đầy nhiệt huyết cùng với Kiên Trịnh - chàng trai có phong cách âm nhạc độc lạ nhưng cũng không kém phần duyên dáng.

Chương trình thật sự “bùng nổ” khi có sự góp mặt của Marzuz - giọng ca trẻ đầy nhiệt huyết cùng với Kiên Trịnh - chàng trai có phong cách âm nhạc độc lạ nhưng cũng không kém phần duyên dáng.