Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Số ca mắc mới COVID-19 trên thế giới tăng mạnh

Đến sáng 4/7, thế giới có trên 554,28 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,36 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Theo Worldometers, đến sáng 4/7, thế giới có trên 554,28 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,36 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 89,52  triệu ca mắc và hơn 1,043 triệu trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm gần 5.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày 3/7, nước này ghi nhận tổng cộng trên 43,5 triệu người mắc COVID-19, bao gồm 525.199 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại nước này. Ngày 3/7, Ấn Độ công bố số liệu cho thấy, quốc gia Nam Á này ghi nhận hơn 17.000 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ. Như vậy, con số này đã tăng mạnh trở lại sau 4 tháng tạm lắng. Ngoài ra, có thêm 31 người không qua khỏi. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, tỷ lệ nhiễm mới hàng ngày tại đây hiện ở mức 4,27%, trong khi tỷ lệ nhiễm hàng tuần là 3,81%.

Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ 3 thế giới với hơn 671.900 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 32,47 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi người dân đi tiêm phòng để cơ thể phục hồi khả năng miễn dịch cao hơn khi số ca mắc mới COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng mạnh tại một số quốc gia. Cần tiêm chủng đúng lịch và nâng cao cảnh giác bởi số ca mắc đang gia tăng ở 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới. Cụ thể, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tăng tới 18% chỉ trong tuần qua.

Giới chức y tế Canada khuyến cáo, những người đủ điều kiện tiêm liều tăng cường vaccine phòng COVID-19 cần khẩn cấp tiêm ngay mũi thứ ba, trước khi các biến thể mới của Omicron lan rộng trong những tuần tới. Người đứng đầu Cơ quan Y tế Công cộng Canada cho biết, các biến thể có khả năng né tránh miễn dịch như BA.4 và BA.5 sẽ trở nên phổ biến vào cuối hè và đầu thu này. Đây cũng là thời điểm Canada bước vào mùa virus gây bệnh đường hô hấp. Do vậy, biện pháp phòng thủ tốt nhất để chống lại làn sóng lây nhiễm này là tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine COVID-19 tại Montreal, Canada. (Ảnh: AP)

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine COVID-19 tại Montreal, Canada. (Ảnh: AP)

 

Chính phủ Italy đã điều chỉnh quy định đeo khẩu trang tại nơi làm việc để phòng dịch COVID-19, theo đó, người lao động thuộc khu vực tư nhân không còn phải bắt buộc đeo khẩu trang. Tuy nhiên, theo các quy định mới được công bố vào ngày 30/6 và có hiệu lực đến ngày 31/10, Chính phủ Italy nhấn mạnh rằng việc sử dụng khẩu trang FFP2 vẫn là "một biện pháp bảo vệ quan trọng để bảo vệ sức khỏe của người lao động, nhằm ngăn ngừa COVID-19 trong bối cảnh họ phải làm việc trong môi trường khép kín hoặc những nơi mà các cá nhân không thể cách xa nhau 1 m do tính chất đặc thù của các hoạt động công việc".

Nga thông báo chấm dứt toàn bộ các hạn chế được áp dụng để phòng dịch COVID-19, bao gồm quy định đeo khẩu trang, trong bối cảnh số ca tử vong do dịch bệnh này giảm đều. Tuy nhiên, Nga không loại trừ khả năng tái áp đặt các biện pháp hạn chế nếu tình hình xấu đi.

Cơ quan giám sát tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) nêu rõ, cơ quan này "đình chỉ các hạn chế áp dụng trước đây, bao gồm quy định đeo khẩu trang, lệnh cấm ăn uống nơi công cộng vào ban đêm và một số biện pháp khác". Theo Rospotrebnadzor, khả năng lây lan của virus tại Nga phù hợp với các xu hướng trên toàn cầu, theo đó 93% số ca mắc là nhẹ hoặc không triệu chứng.

Số ca nhập viện do COVID-19 tăng nhanh ở Pháp trong hai tuần qua, với gần 1.000 bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhập viện mỗi ngày, theo dữ liệu của Chính phủ Pháp. Theo ước tính của trang Our World in Data, tình trạng gia tăng số ca nhiễm COVID-19 cũng đang diễn ra ở các quốc gia châu Âu khác, nhưng Pháp có tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 điều trị trong bệnh viện đặc biệt cao.

Số ca tử vong do COVID-19 tại Australia là 9.984 trường hợp vào ngày 2/7 và vượt mốc 10.000 người trong ngày 3/7. Bang New South Wales báo cáo thêm hai trường hợp tử vong do COVID-19 vào ngày 3/7, bang Nam Úc ghi nhận 6 người, trong khi bang Victoria có 22 bệnh nhân không qua khỏi.

Trước cuộc họp của Bộ trưởng Bộ Y tế các bang, Bộ trưởng Bộ Y tế liên bang Australia Mark Butler cho biết, các nhà chức trách đang dự báo về một làn sóng bùng phát dịch mới trong những tháng tới. Ông chỉ ra rằng các biến thể phụ BA.4 và BA.5 đang chiếm ưu thế trên toàn quốc.

Trước tình hình dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát trở lại, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố, quy định bắt buộc đeo khẩu trang sẽ được khôi phục nếu như dịch bùng phát trên diện rộng. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Campuchia ghi nhận thêm nhiều trường hợp mắc COVID-19 trong 4 ngày liên tiếp vừa qua, chấm dứt chuỗi thời gian gần 2 tháng không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Hàn Quốc ghi nhận trên 10.000 trường hợp mắc COVID-19 mới trong 2 ngày liên tiếp. (Ảnh: AP)

Hàn Quốc ghi nhận trên 10.000 trường hợp mắc COVID-19 mới trong 2 ngày liên tiếp. (Ảnh: AP)

 

Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 10.059 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc mới tại Hàn Quốc ở mức trên 10.000 trường hợp, nâng tổng số người nhiễm trên cả nước lên 18.389.611.

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) nhấn mạnh, dù số ca mắc mới theo ngày đã giảm nhẹ so với mức 10.715 ca một ngày trước đó, nhưng vẫn cao hơn so với mức 6.238 người cách đây một tuần, đồng thời cao hơn so với mức trung bình 9.095 trường hợp/ngày trong 7 ngày qua.

KDCA cho biết thêm, với 8 ca mới không qua khỏi, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Hàn Quốc hiện là 24.570 người. Ngoài ra, số ca bệnh nguy kịch vẫn là 53 bệnh nhân, không thay đổi so với ngày trước đó.

Cùng ngày, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo, Trung Quốc đại lục ghi nhận 385 ca mắc mới COVID-19, gồm 75 người lây nhiễm trong cộng đồng và 310 trường hợp không triệu chứng. Theo NHC, trong số ca lây nhiễm cộng đồng, có tới 61 người tại tỉnh An Huy, 6 tại tỉnh Sơn Đông, tỉnh Giang Tô và Sơn Tây đều ghi nhận 3 trường hợp, còn thành phố Thượng Hải phát hiện 2 bệnh nhân. Trong khi đó, 310 ca mắc mới không triệu chứng được ghi nhận tại 6 tỉnh, trong đó riêng An Huy có tới 231 ca, Giang Tô 56, Sơn Đông 10...